Tại Úc, việc di chuyển về sống ở các ngoại ô là chọn lựa ưa thích của nhiều người thuộc lứa tuổi 60, tuy nhiên khuynh hướng của nhiều người thuộc lớp trẻ hơn là họ thích sống trong những khu vực ở trung tâm thành phố vốn có mật độ dân số cao hơn.
Việc người dân muốn sống trên những mảnh đất lớn và có sân, vườn rộng hơn khiến các vùng ngoại ô thành phố Perth ở tiểu bang Tây Úc kéo dài ra thêm. (ABC Perth:Emma Wynne)
Cuộc nghiên cứu do Học viện Chính sách Bền vững thuộc Đại học Curtin thực hiện cho thấy 50% người mua nhà tại Perth, tiểu bang Tây Úc muốn di chuyển ra ngoài trung tâm thành phố để được ở trên những mảnh đất có diện tích lớn hơn thay vì sống trong vòng 10 km của khu trung tâm thành phố này.
Bà Jemma Green, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Curtin, cho hay Perth cần có kế hoạch thiết lập các khu vực có mật độ dân số cao.
Bà phát biểu: "Bạn có nhiều khả năng sở hữu một chiếc xe thứ hai hoặc thứ ba, và chi phí cho việc này vào khoảng 200-300 đô la/tuần. Nếu bạn sống ở một khu ngoại ô bên trong thành phố thì có nhiều khả năng bạn sẽ không mua xe hơi hoặc là chỉ có một xe”.
Trong khi đó tổ chức ‘Người Úc phải có nhà giá cả phải chăng’ vừa thực hiện cuộc nghiên cứu cho thấy tại hầu hết những khu vực có nhiều công ăn việc làm thì người ở đó sẽ khó tìm được nhà cho thuê.
Bà Green cho biết nếu quyết định di chuyển ra sống xa khu trung tâm thì người dân sẽ “được cái này mà mất cái kia” và họ phải quyết định chọn lựa trong vấn đề này.
Bà cho hay nếu quyết định di chuyển ra xa thì người dân sẽ được hưởng lợi là được sống trên mảnh đất diện tích rộng hơn, có sân và vườn tược rộng rãi hơn nhưng bù lại trong những khu vực này lại không có nhiều cơ hội để có được công ăn việc làm.
Ngoài ra, khi sống xa trung tâm, nhiều người sẽ phải “dùng tới từ 10 tới 15 tiếng đồng hồ mỗi tuần để tới sở làm trong trung tâm thành phố”.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...