Ngày 16/9, tại Hội nghị Tâm thần học Thế giới ở thủ đô Madrid, Giáo sư Tâm thần học của Đại học Melbourne Helen Herrman đã được bổ nhiệm vị trí này.


ảnh minh họa

Với kinh nghiệm nghiên cứu sức khoẻ thần kinh hơn 20 năm, bà Herrman cho biết sẽ tập trung các vấn đề chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và thanh thiếu niên trong thời gian đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Tâm thần học Thế giới. “Một trong những vấn đề quan trọng nhất là chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh. Ở giai đoạn này, phụ nữ rất dễ bị trầm cảm dẫn đến sự phát triển của trẻ bị ảnh hưởng”, bà Herrman nói.

Bên cạnh đó, Giáo sư Herman cũng bày tỏ sự quan ngại về cách tiếp cận vấn đề sức khoẻ thần kinh và cách phân bổ nguồn lực, kinh phí cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thần kinh tại Australia. Thống kê cũng cho thấy, Hiệp hội Tâm thần học Thế giới đã hỗ trợ khoảng 200,000 bác sĩ tâm thần ở 120 quốc gia cải thiện các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân.

Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?