Phổi tắc nghẽn mạn tính xếp thứ tư trong số các bệnh lý gây tử vong. Bệnh thường gặp ở nam giới, song hiện nay tỷ lệ phụ nữ mắc do hút thuốc có xu hướng gia tăng.
|
Ảnh minh họa: medicationcoupons.com. |
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chỉ đứng sau bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não. Dự báo từ nay đến năm 2020, số lượng bệnh nhân tử vong do bệnh này sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Theo Y văn thế giới, những đối tượng nghiện thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao nhất. Ước tính cứ 5 người nghiện thuốc có một người bị bệnh. Những trường hợp này thường tìm đến bác sĩ khi có triệu chứng ho kéo dài, khó thở, tăng tiết chất nhầy thì bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Phổi tắc nghẽn là bệnh lý đặc trưng thuộc đường hô hấp làm tắc nghẽn đường thở, không thể hồi phục hoàn toàn. Với các triệu chứng ho kéo dài, khạc đàm, khó thở, bệnh này dễ bị nhầm lẫn với khác như hen suyễn. Bệnh thường gặp ở nam giới nhưng theo thống kê hiện nay tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh có xu hướng gia tăng do số lượng chị em hút thuốc ngày càng nhiều.
Muốn phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, điều quan trọng là phải bỏ thuốc lá, thuốc lào. Những người thường xuyên sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm cần có biện pháp khử khí độc, bảo hộ lao động tốt, chế độ ăn uống lành mạch. Đặc biệt, nên tập thể dục hàng ngày để cơ thể được khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.
Thi Trân
Theo vnexpress