Người nhập cư gốc Hoa ở Úc bị bốc lột và đối xử như công dân thuộc tầng lớp thứ hai
Photo: Craig Sillitoe
Được phát động hồi tuần này, tổ chức Australia China Care đặt mục tiêu hỗ trợ người nhập cư trong các vụ tranh chấp dân sự, hình sự, tranh chấp về vấn đề việc làm, nhập cư và nhà ở. Hơn 500 người Hoa ở Úc đã đăng ký làm thành viên của tổ chức này để được hỗ trợ pháp lý và được tư vấn qua tổng đài điện thoại bằng tiếng Hoa hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
Chi phí để tham gia tổ chức Australia China Care là $300 một năm. Tổ chức này sẽ tư vấn cho người Hoa ở Úc mọi vấn đề từ việc giải quyết tiền phạt đậu xe cho đến việc tố cáo các vụ bóc lột sức lao động.
Ngoài ra, người tham gia còn được hỗ trợ chi phí cấp cứu. Người đồng sáng lập tổ chức Australia China Care, phi công tập sự Sean Song cho biết người nhập cư gốc Hoa thường dễ bị thiệt thòi bởi vì họ không biết về luật pháp ở Úc và các quyền lợi của họ.
Hãng tin Fairfax Media gần đây cũng công bố hàng ngàn người lao động nhập cư tạm thời đang bị bóc lột trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Nhiều việc làm quảng cáo trên các trang web tiếng Hoa có mức lương thấp hơn rất nhiều so với mức lương tối thiểu ở Úc.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)