Trong bối cảnh các nước bên ngoài đang cân nhắc các hành động để chấm dứt chính quyền Gaddafi thống trị suốt 41 năm, lực lượng nổi dậy ở thành phố Benghazi đã đưa ra các khẩu hiệu: ‘Không cần nước ngoài can thiệp, người Libya có thể tự làm được”. Việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq, giúp lật độ chế độ độc tài Saddam Hussein có lẽ đã ám ảnh người dân Libya. Abeir Imneina, một chuyên gia về khoa học chính trị thuộc Đại học Benghazi nhận định: “Trường hợp của Iraq khiến ai trong thế giới Ả Rập cũng phải lo sợ”.
Người phát ngôn của cuộc cách mạng cho biết, nhân dân Libya sẽ giải phóng các thành phố trên cả nước, chỉ riêng thủ đô Tripoli sẽ thuộc về trách nhiệm của quân đội. Fethi Terbil, một người biểu tình cho biết: “Chúng tôi chấp nhận quy định khu vực cấm bay, nhưng không chấp nhận các biện pháp trừng phạt kinh tế vì nó ảnh hưởng đến người dân. Chúng tôi cần tình báo nhưng không có nghĩa là xâm phạm chủ quyền hàng hải, lãnh thổ và không phận của chúng tôi. Tunisia và Ai Cập đã tiến hành cách mạng rất thành công, lật đổ các nhà độc tài thống trị suốt một thời gian dài”.