Người Hồi giáo ở Melbourne phải đổi tên giống người Úc để dễ tìm việc làm
Photo: heraldsun.com.au
Phát biểu tại chương trình Q&A của đài ABC vào tối ngày 12/10, Nghị sĩ Bandt cho biết, nhiều người Hồi giáo được sinh ra ở Úc đã nộp đơn xin việc sau khi tốt nghiệp Đại học Melbourne hoặc Đại học RMIT, thế nhưng “họ chỉ nhận được điện thoại mời phỏng vấn khi đổi tên từ Mohammad sang David”. Ông Bandt cũng cho biết khoảng một nửa trong số những cư dân sinh sống tại các khu nhà ở xã hội ở khu vực bầu cử của ông là người Hồi giáo.
“Một trong những câu chuyện mà tôi đã nghe rất nhiều lần là vấn đề việc làm. Nhiều người Hồi giáo có bằng Thạc sĩ nhưng phải làm nghề lái taxi và thật đáng tiếc khi điều này cũng đang diễn ra đối với thế hệ con cái của họ. Vấn đề này khiến tôi nghĩ rằng chúng ta đang góp phần làm cho một số người nghĩ rằng xã hội này không có chỗ dành cho họ”, ông Bandt chia sẻ. Ngoài ông Bandt, chương trình Q&A của đài ABC còn có sự tham dự của Giáo sĩ của một trường học ở Sydney Sheikh Wesam Charkawi, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế Ken Wyatt, Nghị sĩ đảng Lao động ở bang Tasmania Lisa Singh và doanh nhâm kiêm ca sĩ Tania de Jong.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...