Mưa to gió lớn đã gây ngập lụt ở nhiều vùng khắp Italia, lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố du lịch Venice nổi tiếng.

Ít nhất 200 người đã phải sơ tán khỏi nhà sau khi mưa gió gây ra tình trạng nguy hiểm ở khu vực Tuscany. Thiệt hại về vật chất còn nặng nề hơn khi vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân và chủ cửa hàng đi nghỉ trên núi, do đó không có thời gian chống lụt cho nhà cửa và khu vực bán hàng. 

Mực nước tại nhiều nơi cao tới 1,5 m, khiến 70% thành phố bị ngập lụt, đồng thời cuốn trôi toàn bộ phần gỗ lát đường dành cho người đi bộ. Đây là đợt ngập nặng nề nhất trong 150 năm qua tại thành phố này.  Trung tâm dự báo khí tượng Ý cho biết lượng nước tại Venice đã đạt đỉnh nhưng chưa thể rút nhanh trong những ngày tới. Cũng theo cơ quan này, thời tiết khắc nghiệt trên diện rộng sẽ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại ở miền Bắc và Trung Ý.

Ông Alessandro Maggioni, cố vấn các công trình công cộng tại thành phố Venice, đánh giá trận lụt lần này rất khó lường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình ngập lụt sẽ được cải thiện nhờ hệ thống chống ngập Moses dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2015.  Mực nước ngập cao đỉnh điểm (1,94 m) được ghi nhận tại Venice vào năm 1966, đã buộc nhiều cư dân phải bỏ thành phố đi tái định cư.


Nước ngập nhấn chìm gần như toàn bộ thành phố, buộc người dân phải bì bõm trong nước ngập tới đầu gối hoặc đi lại bằng thuyền gỗ.



Thưởng thức Quảng trường St. Mark giữa mênh mông biển nước.


Quảng trường St. Mark thường nhộn nhịp người qua lại nhưng trong những ngày này bị bỏ trống.

Một khách du lịch phải vác va li khi lội qua phố ngập nước.


70% Venice chìm trong nước.



Nhiều cửa hàng và nhà dân bị nước tràn vào trong suốt nhiều ngày.


Ngập lụt xảy ra như cơm bữa tại thời điểm này trong năm và nước ngập đỉnh điểm năm nay lên tới 140cm, vẫn thấp hơn mức kỷ lục 160cm trước đó vào năm 1996.


Ngập lụt do mưa to gió lớn gây ra.


Trong suốt nhiều năm qua Venice đã phải vật lộn với hàng loạt vấn đề do nguy cơ nước biển dâng cao gây ra. Thành phố đã tiến hành một kế hoạch đầy tham vọng, xây dựng các đập chắn di động ở các cửa phá để bảo vệ thành phố.


Khoảng 3.000 người tham gia vào dự án có tên gọi “Moses” này, với chi phí lên tới 5,4 tỉ euro và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014.


Du khách đi túi chống nước qua tuyến phố ngập.


Một cây cầu dựng tạm cho du khách ở cung điện Doge.


Cấp cứu trong mùa nước lụt ở Venice.

Cảnh thường thấy trong những năm gần đây ở quảng trường St Mark nổi tiếng tại Venice.

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet


Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.