Người dân Australia sẽ có thể tự xét nghiệm HIV sau khi chính phủ bãi bỏ qui định cấm sản xuất, cung cấp dụng cụ tự xét nghiệm HIV tại nhà. Trong chiến lược quốc gia 2014-2017 về HIV, viêm gan B, viêm gan C, các bệnh lây lan qua đường tình dục và chiến lược đặc biệt về các bệnh lây lan qua đường tình dục, đường mẹ truyền sang con trong cộng đồng thổ dân, chính phủ Liên đảng đặt mục tiêu giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục trước năm 2015 và hướng đến loại bỏ tỷ lệ này vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, các nhà chức trách quyết định bãi bỏ qui định cấm sản xuất, cung cấp dụng cụ tự xét nghiệm HIV tại nhà. Bộ trưởng Y tế Peter Dutton cho biết kể từ thứ Hai ngày 7/7, các công ty có thể nộp đơn lên Cục Quản lý Dược phẩm (TGA) để xin phép sản xuất dụng cụ tự xét nghiệm HIV tại nhà. Ngoài ra, kể từ tháng Bảy năm sau, những người bị nhiễm HIV có thể mua thuốc tại bất cứ nhà thuốc nào mà không cần đến bệnh viện.
ảnh minh họa
Năm ngoái, cả nước có khoảng 1,200 ca nhiễm HIV và tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất ở Australia vẫn xuất hiện ở những người đồng tính nam. Trong khi đó, chính phủ cũng lên kế hoạch giảm một nửa tỷ lệ mắc bệnh viêm gan C trước năm 2017. Bệnh viêm gan C mãn tính đã ảnh hưởng đến khoảng 230,000 người dân Australia và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Ông Dutton cũng cho biết gần đây TGA đã thông qua phương pháp điều trị viêm gan C mới có tên gọi sofosbuvir (Sovaldi, Gilead). Phương pháp này có thể làm giảm thời gian điều trị và tăng tỷ lệ chữa khỏi viêm gan C đến 90%.
Kim Phụng - Viet Times