Người dân làng Munda Dhanda, thuộc bang Jharkhand đã tổ chức một đám cưới “chóng vánh” cho bé gái nhỏ tuổi và một chú chó vô chủ. Người ta tin rằng gia đình cô bé đang bị ma ám và cách duy nhất để đuổi hồn ma là kết hôn với chó. Buổi lễ được tiến hành trong tiếng trống giòn dã bởi người ta tin rằng tiếng trống sẽ giúp gia đình không may mắn này tránh được lời nguyền của hồn ma. Điều thú vị là bé gái sẽ được tự do để cưới người mình yêu trong tương lai mà không phải ly dị “anh chồng 4 chân”. Đám cưới này lại một lần nữa cho thấy tục lệ mê tín dị đoan vẫn còn phổ biến tại Ấn Độ, đặc biệt là tại những vùng nông thôn nơi trình độ văn hóa còn rất thấp.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng