Theo một nghiên cứu mới, những người bị ngừng thở khi ngủ có thể tăng nguy cơ bị viêm phổi.

ảnh minh họa

Được đăng trên tạp chí CMAJ ngày 3/3, nghiên cứu này kéo dài 11 năm gồm 34.100 bệnh nhân. Có gần 7.000 người bị ngừng thở khi ngủ và khoảng 27.000 người không bị.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 9% số người trong nhóm bị ngừng thở khi ngủ mắc viêm phổi so với chưa tới 8% ở nhóm không bị ngừng thở khi ngủ. Nguy cơ cao hơn ở những bệnh nhân sử dụng liệu pháp áp lực đường thở dương liên tục (CPAP).

Tuy nhiên, những người bị viêm phổi thường lớn tuổi và bị các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, tiểu đường và sa sút trí tuệ.

Mặc dù nghiên cứu này cho thấy mối liên quan giữa ngừng thở khi ngủ và nguy cơ viêm phổi nhưng không chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.