Nghiện Facebook có thể gây ra chứng trầm cảm

19:46' 08-09-2015
Trong một nghiên cứu nhỏ người dùng mạng xã hội Facebook tại Ba Lan, trầm cảm được dự báo là một trong những tác hại khi chúng ta trở nên phụ thuộc vào việc sử dụng các trang mạng xã hội.

Nghiện facebook có thể dẫn đến trầm cảm

Nghiên cứu được công bố tại tạp chí European Psychiatry - tạp chí chính thức của Hiệp Hội Tâm Thần Học Châu Âu. Agata Blachnio, một nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo John Paul II Lublin và các đồng nghiệp đã khảo sát những người dùng facbook tại Ba Lan bằng một bộ câu hỏi, trong đó có các câu hỏi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Mục tiêu chính mà nhóm của Blachnio đặt ra nhằm khảo sát các mối quan hệ  sâu xa giữa việc sử dụng Internet nói chung, Facebook nói riêng và bệnh trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên 672 người Ba Lan bản xứ trong độ tuổi từ 15 và 75. Tuổi trung bình của những người tham gia là khoảng 28, và gần hai phần ba là phụ nữ. Mỗi người tham gia trả lời hai bộ câu hỏi. Một được thiết kế để đo lường mức độ tác động của Facebook, và bộ còn lại để phát hiện bệnh trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng lượng thời gian dành cho Internet hàng ngày tỉ lệ thuận đến mức độ truy cập của facebook. Bên cạnh đó, mức độ nghiện Facebook được gắn với điểm số trầm cảm cao hơn.  Cái mà Facebook xâm nhập vào chúng ta tương tự như một chứng nghiện. Nhưng khác với chứng nghiện thông thường, “nghiện facebook” tác động vào mối quan hệ giao tiếp của một người.

Bác sĩ tâm thần Robert Cloninger, Đại Học Y Khoa Washington, người không tham gia vào nghiên cứu cũng phân tích: "Với những người sống nội tâm và có tính cách nhút nhát thì thường thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội. Vì vậy, nhiều người đã  sử dụng facebook để xây dựng một hình tượng khác cho mình nhằm tạo được những mối quan hệ xã hội. Nó giống như bạn đang sống một cách ảo tưởng trên mạng”.

Cloninger cho rằng, đối tượng dễ nghiện facebook  là những người ít chính kiến và muốn tìm kiếm sự mới lạ. Họ sử dụng các trang mạng xã hội để thay thế cho những cuôc gặp gỡ mặt đối mặt và làm mọi người cách xa nhau. “Điều đó không cho bạn sự thân mật thực sự, nó cũng không xây dựng cho bạn những mối quan hệ thật sự sâu sắc và trung thực”.

Bác sĩ cũng cho rằng, những người sử dụng Facebook theo cách này cũng rất dễ bị tổn thương khi bị giả mạo và từ chối.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?