Trong một nghiên cứu đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y khoa St Vincen (SVI) đã cách ly thành công các tế bào miễn dịch trong tuyến tuỵ của người hiến tạng bị bệnh tiểu đường loại 1 nhằm tìm cách ngăn chặn căn bệnh này.
ảnh minh họa
Bệnh tiểu đường loại 1 xảy ra khi các tế bào miễn dịch của cơ thể phá huỷ nhầm các tế bào sản sinh ra chất insulin trong tuyến tuỵ. Các nhà nghiên cứu nói rằng cho đến nay vẫn chưa thể biết chính xác tế bào miễn dịch nhắm đến thành phần nào của tế bào sản sinh ra chất insulin.
Giám đốc SVI, Giáo sư Tom Kay cho biết, các nghiên cứu trước đây thường không tập trung vào tuyến tuỵ của bệnh nhân tiểu đường loại 1 mà chủ yếu nghiên cứu về máu của bệnh nhân, nơi các tế bào sản sinh ra chất insulin xuất hiện ít hơn rất nhiều so với tuyến tuỵ. Hiện Australia có khoảng 120,000 bệnh nhân bị tiểu đường loại 1, thế nhưng nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh này vẫn chưa được xác định.
Kim Phụng - Viet Times