Các nhà khoa học Melbourne vừa khám phá một loại hormone là tiền đề giúp điều trị bệnh osteosarcoma, một loại ung thư xương phổ biến thứ năm ở trẻ em.
ảnh minh họa
Trong ba thập kỷ qua, tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân bị khối u xương osteosarcoma vẫn không thay đổi. Tiến sĩ Carl Walkley và nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y khoa St Vincent đã phát hiện hormone tuyến cận giáp có chức năng chi phối sự phát triển của xương cho nên việc ức chế loại hormone này không chỉ làm chậm sự phát triển khối u, mà còn làm cho nó dày đặc hơn, giúp cho việc điều trị bằng bức xạ và phẫu thuật dễ dàng.
Tiến sĩ Walkley nói rằng, việc điều chế loại thuốc ức chế khả năng hoạt động của hormone tuyến cận giáp sẽ đặc biệt hữu ích đối với bệnh nhân tái phát. Những bệnh nhân được điều trị bằng hóa chất liều cao thường bị tác dụng phụ và bị hạn chế sử dụng phương pháp này nếu bệnh tái phát. Trong khi đó, loại thuốc làm chậm sự phát triển khối u sẽ kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân và làm giảm lượng điều trị bằng hóa chất và bức xạ. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Oncogene và được hỗ trợ bởi Hội đồng Ung thư Victoria, Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y khoa Quốc gia và tổ chức Điều trị Ung thư Australia.
Kim Phụng - Viet Times
Xem thêm