Các bác sỹ Australia vừa đạt được một thành tựu đột phá trong việc giúp bệnh nhân sống sót sau điều trị ung thư có khả năng mang thai và sinh con. Một ví dụ điển hình cho công trình này là cô Vali, 23 tuổi, đang mang song thai ở tuần thứ 25 mặc dù đã bị cắt bỏ buồng trứng khi điều trị ung thư trước đây. Các chuyên gia nghiên cứu tại tổ chức Melbourne IVF đã cất giữ mô buồng trứng của cô trước khi điều trị ung thư. Sau đó bảy năm, nhóm chuyên gia lại đặt mô buồng trứng này lại thành bụng.
ảnh minh họa
Trứng của Vali vẫn phát triển bình thường và được các nhà khoa học dùng công nghệ cấy ghép hỗ trợ thụ thai thành công. Đây là công trình nghiên cứu y học đầu tiên trên thế giới mang lại thành công cho người bệnh, và nhóm chuyên gia hy vọng có thể áp dụng công nghệ này cho các bệnh nhân bị ung thư buồng trứng khác, giúp họ vẫn có cơ hội mang thai và có con. Kết quả nghiên cứu trên được giới thiệu tại Hội nghị về Sức khỏe sinh sản Australia, tổ chức tại thành phố Sydney hồi đầu tuần này.
Kim Phụng - Viet Times