Bài báo do Tổ chức Roy Morgan Research thực hiện cho thấy tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở mức 8.6%, tăng tới 0.9% trong tháng Mười và cho thấy hiện có tới hơn 1 triệu người dân Australia lần đầu bị thất nghiệp kể từ năm 2002 đến nay.
Thông tin trên được tiết lộ trước 48 giờ so với thời điểm Cơ quan thống kê Australia (ABS) công bố số liệu thất nghiệp chính thức. Nếu số liệu chính thức của ABS cũng trùng với nội dung của bài báo trên, các chuyên gia kinh tế cho rằng Ngân hàng Dự trữ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới.
Tuy nhiên, theo số liệu của ABS thì tỷ lệ thất nghiệp chỉ là 5.2%, thấp hơn nhiều so với con số mà Roy Morgan đưa ra, do phương pháp tổng hợp số liệu thống kê của hai tổ chức này khác nhau. Nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng số liệu của ABS không hoàn toàn chính xác.
“Số liệu của Roy Morgan cho thấy một cái nhìn thực tế hơn về tình trạng thị trường lao động của đất nước”, ông Bill Mitchell, một giáo sư kinh tế học của trường đại học University of Newcastle, cho biết.
“Theo phương pháp đánh giá của ABS thì sẽ có rất nhiều công nhân thất nghiệp không được tính đến”, vị giáo sư này cho biết thêm. Từ đó, ông cho rằng để có cái nhìn thực tế hơn về tình hình thất nghiệp, người đọc nên “gấp đôi” con số mà ABS đưa ra.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.