Hôm thứ Ba tuần trước, RBA đã khiến cho thị trường ngạc nhiên khi tăng lãi suất tiền mặt với tỷ lệ 0.25 phần trăm lên 4.75% trong loạt biện pháp đầu tiên của mình kể từ hồi tháng Năm đến nay. Và, trong báo cáo chính sách tiền tệ cho tháng 11 ra hôm thứ Sáu tuần trước, ngân hàng này đã hạ thấp triển vọng của mình về tình hình lạm phát đến cuối quý 4, từ 3.25% hồi tháng Tám xuống còn 2.75%.
Động thái này của RBA cho thấy ngân hàng này muốn sử dụng tầm kiểm soát của mình đối với lãi suất tiền mặt chính thức nhằm giữ mức lạm phát ở tỷ lệ 2-3%. “Nền kinh tế tiếp tục được lợi từ mức giá hàng hóa cao với thu nhập danh nghĩa tăng mạnh mẽ trong năm qua. Giá cả nhiều mặt hàng tiếp tục tăng trong thời gian qua và kỳ hạn giao dịch của Australia tính đã đạt đến mức cao nhất”, báo cáo cho biết. RBA dự tính tăng trưởng kinh tế sẽ đến tháng 12/2010 và 6/2011 sẽ giữ nguyên ở mức 3.5%. Đồng thời, ngân hàng này cũng dự tính tăng trưởng GDP sẽ đạt 3.73 vào cuối tháng 12/2011 và giữ nguyên mức đó đến tháng 6/2012, sau đó bắt đầu tăng lên mốc 4%.