Báo chí Nga dẫn một nguồn tin từ cơ quan vũ trụ cho biết các mảnh vỡ, vốn không cháy trên tầng khí quyển cao, đã chạm bề mặt trái đất trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.
Các nguồn tin không nói rõ địa điểm chính xác nơi các mảnh vỡ của vệ tinh rơi xuống
Đại tá Alexei Zolotukhin, phát ngôn viên Lực lượng phòng phủ không gian vũ trụ Nga, hôm 6/4 dự đoán rằng các mảnh vỡ có thể rơi xuống Thái Bình Dương lúc 3h17 sáng ngày 7/4 giờ Mátxcơva.
Vệ tinh thông tin quân sự Nga Molniya-1-89 được phóng lên vào tháng 8/1996 từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga.Các vệ tinh dòng Molniya-1T đã được thay thế bằng các vệ tinh dòng Meridian vào năm 2006.
Trần Đạt (Theo Dantri)