Nga tuyên bố không đàm phán với Ukraine

02:00' 22-08-2024
Nga không có gì để đàm phán với Ukraine khi nước này tấn công tỉnh Kursk, bác thông tin hai bên bí mật thảo luận về ngừng tập kích hạ tầng năng lượng.

"Sau ngày 6/8, thế giới có thể thấy Ukraine phản ứng ra sao với những cử chỉ thiện chí, bằng cách tấn công tỉnh Kursk, sát hại dân thường, cố tình bắn nhân viên cứu thương, tình nguyện viên, phóng tên lửa vào nhà dân và có những hành động đe dọa an ninh hạt nhân", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/8 tuyên bố.

"Như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, chẳng có gì để đàm phán với những kẻ đang có những hành động như vậy cả", bà nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong buổi họp báo ở Moskva ngày 18/3. Ảnh: AFP

Tuyên bố được bà Zakharova đưa ra sau khi báo Mỹ Washington Post đăng thông tin rằng Nga và Ukraine từng tham gia đàm phán bí mật về việc ngừng các cuộc tập kích vào hạ tầng dân sự trọng yếu của nhau.

Tờ báo dẫn nguồn tin ngoại giao và quan chức những nước liên quan cho biết Moskva và Kiev đáng lẽ gửi phái đoàn đến Doha, Qatar trong tháng 8 để đàm phán ngừng tập kích hạ tầng năng lượng và nhà máy điện của nhau. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đã bị hủy sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga.

Một nhà ngoại giao tiết lộ phái đoàn Nga hoãn lịch họp với quan chức Qatar sau khi Ukraine đưa quân vào Kursk, cho rằng đây là hành động leo thang. Nhà ngoại giao cho hay Moskva "không hủy đối thoại nhưng nói họ cần thời gian".

Phái đoàn Ukraine được cho là vẫn muốn đến Qatar đối thoại, nhưng đã bị nước chủ nhà từ chối vì cảm thấy cơ chế trung gian không hiệu quả nếu chỉ có một bên tham gia. Bà Zakharova bác bỏ thông tin này.

"Chẳng có đàm phán nào bị hủy cả vì nó không tồn tại. Chưa từng có đàm phán nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, giữa Nga với chính quyền tại Kiev về đảm bảo an toàn hạ tầng dân sự", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.

Bà Zakharova khẳng định phía Kiev đã tự rút khỏi bàn đàm phán với Moskva từ tháng 4/2022 và đưa ra quy định cấm đàm phán với Nga khi ông Putin còn tại nhiệm. Mọi trao đổi giữa hai phía chỉ thông qua trung gian và "tập trung vào các vấn đề nhân đạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là trao đổi tù binh".

Nhà máy nhiệt điện Ukraine trúng tập kích và chịu thiệt hại nặng vào tháng 5. Ảnh: AP

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin của Washington Post. Trong khi đó, một số quan chức giấu tên của Ukraine tiết lộ với báo Mỹ rằng Kiev từ đầu đã hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận từ trước khi chiến dịch Kursk diễn ra.

Trong cuộc họp báo ngày 18/8, bà Zakharova nói Kiev đã tự bỏ qua nhiều cơ hội đàm phán thực chất với Moskva, trong đó có "sáng kiến hòa bình" của Tổng thống Putin hồi tháng 6 về khả năng ngừng bắn và giải quyết xung đột qua con đường chính trị - ngoại giao. Ukraine khi đó bác bỏ sáng kiến này, cho rằng nó đồng nghĩa với việc họ phải nhượng bộ lãnh thổ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị tấn công nhà máy hạt nhân Nga tại tỉnh Kursk, kêu gọi phương Tây "thúc ép Kiev ngừng tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Nga" để tránh thảm họa xảy ra.

Quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6/8 và liên tiếp mở rộng đà tấn công, kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ và đã phá sập một số cây cầu trọng yếu ở khu vực này. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch tại tỉnh Kursk là thiết lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-tuyen-bo-khong-co-gi-de-dam-phan-voi-ukraine-4783068.html