Nga triển khai UAV rẻ tiền trên chiến trường Ukraine

14:00' 30-07-2024
Tình báo Ukraine nói rằng Nga đang triển khai dòng UAV mới, rẻ tiền trong các đòn tập kích nhằm xác định trận địa phòng không đối phương.

Andriy Cherniak, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, hôm 26/7 nói rằng Nga đã sử dụng hai dòng máy bay không người lái (UAV) mới trong loạt đòn tập kích tầm xa nhằm vào Ukraine trong 2-3 tuần qua. Cả hai dòng UAV này đều chế tạo từ vật liệu rất rẻ tiền như xốp nhựa và ván ép, một loại được lắp camera và SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine.

"Chúng có nhiệm vụ xác định vị trí các khẩu đội phòng không di động. Nga đang tìm cách xây dựng bản đồ mạng lưới phòng không của chúng tôi", Cherniak nói.

Đây là lần đầu quan chức Ukraine hé lộ chi tiết về những đòn tập kích tầm xa của Nga, cho thấy Moskva đang tiếp tục cải thiện chiến thuật và thử nghiệm công nghệ mới nhằm giành lợi thế trong những cuộc tập kích hiệp đồng vào lãnh thổ đối phương.

Mảnh vỡ UAV Geran-2 được tìm thấy ở Ukraine hồi tháng 11/2023. Ảnh: Defence Blog

Nga liên tục sử dụng UAV tự sát Geran-2 để tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine từ cuối năm 2022. Dòng phi cơ này không ngừng được cải tiến để tăng khả năng xuyên phá lưới phòng không và gây thiệt hại tối đa ở khu vực mục tiêu.

Quân đội Ukraine đã tìm mọi cách để che giấu các trận địa phòng không cố định, cũng như thường xuyên thay đổi vị trí triển khai những khí tài có khả năng cơ động, trong đó có những xe bán tải gắn súng máy chuyên bắn hạ UAV tự sát.

"Mẫu UAV gắn máy quay không chứa thuốc nổ, nhưng có hình dáng giống những chiếc Geran-2 thông thường và luôn bay kèm chúng. Loại thứ hai không chứa chất nổ hoặc mang lượng nổ rất nhỏ, đóng vai trò mồi bẫy nhử phòng không", phát ngôn viên Cherniak nói.

Các khẩu đội phòng không tầm thấp không thể phân biệt dòng UAV này với Geran-2, buộc họ khai hỏa đánh chặn và để lộ vị trí. "Mẫu UAV mới có thể bay ở độ cao 1.000 m, ngoài tầm đánh chặn của các khẩu đội súng máy. Mỗi chiếc có giá khoảng 10.000 USD, rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không dùng để bắn hạ chúng", quan chức Ukraine cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Lực lượng phòng không Ukraine khai hỏa tại khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Kherson hôm 26/7. Ảnh: Reuters

Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh năm ngoái cho rằng Geran-2 là phiên bản được Nga sao chép, cải tiến từ mẫu Shahed-136 của Iran. Nguyên mẫu Shahed-136 có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách 2.000-2.500 km, mang theo đầu đạn nặng 40 kg với tốc độ bay tối đa 185 km/h.

Nhà máy chế tạo dòng máy bay này hoạt động từ tháng 3/2023, sớm hơn một năm so với ước tính của phương Tây. Theo các tài liệu rò rỉ mà truyền thông Mỹ có được, nhà máy đặt kế hoạch xuất xưởng 6.000 UAV tự sát Geran-2 trước tháng 9/2025.

Nhóm chuyên gia thuộc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) tại Mỹ cho rằng các kỹ sư Nga đang tìm cách cải tiến công nghệ của dòng Geran-2, tận dụng trình độ và năng lực công nghiệp trong nước để xuất xưởng những phi cơ có chất lượng tốt hơn, quy mô lớn hơn so với dây chuyền của Iran.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-dung-uav-xop-nhua-de-san-lung-tran-dia-phong-khong-ukraine-4774565.html