Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho hay, điện Kremlin trở nên "hoang mang" sau quyết định cấm cửa 6 quan chức Nga mà Washington đưa ra. Các quan chức này bị Mỹ buộc tội có liên quan tới cái chết của một luật sư người Nga - Sergei Magnitsky - vào năm 2009.
Luật sư Sergei Magnitsky, người Nga, đã thiệt mạng trong nhà tù ở Mátxcơva năm 2009.
"Chúng tôi cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang thể hiện một vị thế lúng túng", Natalya Timakov - phát ngôn viên của điện Kremlin nói.
"Tôi không muốn chờ cho tới khi kết thúc cuộc điều tra hay tới khi tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra quyết định kiểu này trong lịch sử, kể cả trong thời kỳ mối quan hệ Nga - Mỹ gặp khó khăn nhất như thời Chiến tranh lạnh cũng không xảy ra chuyện này", bà Timakov nói đầy cương quyết.
Trước đó một tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cấm một số quan chức Nga nhập cảnh Mỹ vì những nghi vấn liên quan tới cái chết của luật sư Magnitsky. Vị luật sư này đã làm việc cho quỹ đầu tư có trụ sở ở Anh vào năm 2009 và đã chết trong nhà tù ở Mátxcơva.
Luật sư Magnitsky là người đã phanh phui vụ án trốn thuế lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Tuy nhiên, thay vì được ca ngợi - theo Telegraph - ông lại bị buộc tội có tham gia trốn thuế và bị tạm giam trong tù gần một năm. Nhiều người cho rằng luật sư Magnitsky đã bị các quản ngục đánh đập nghiêm trọng và dẫn đến cái chết.
Những người bạn và đồng nghiệp của luật sư Magnitsky tố cáo một loạt cảnh sát, thanh tra và quan chức nhà tù có liên quan tới cái chết này để bịt miệng. Mỹ là một trong những quốc gia liên tục kêu gọi điện Kremlin đưa ra các bằng chứng pháp lý của vụ án này.
"Chúng tôi từng đặt vấn đề này với Nga nhiều lần", Mark Toner - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. "Chúng tôi phát lệnh hạn chế thị thực đối với một số cá nhân trên toàn thế giới. Trong trường hợp này, họ là những cá nhân mà chúng tôi tin có liên quan tới cái chết của luật sư Magnitsky", người phát ngôn của Mỹ cho hay.
Hoàng Phi