Trong lá thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta của các thượng nghị sĩ Mỹ có đoạn viết: “Không nên dùng tiền đóng thuế của dân Mỹ để hỗ trợ một cách gián tiếp cho các cuộc trấn áp thường dân ở Syria”.

“Mỹ còn nhiều đối tác khác để mua trực thăng. Chúng ta có nên “tưởng thưởng” sự ủng hộ của Nga dành cho Syria bằng cách mua Mi-17 của họ không?” – Thượng nghị sĩ John Cornyn đặt câu hỏi.

Mi-17 của Nga

Các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc chính công ty Rosoboronexport đã vận chuyển vũ khí đến Syria và lực lượng an ninh chính phủ đã dùng vũ khí Nga để bắn phá thành phố Homs.Trong số 17 nghị sĩ đã ký tên trong thư gồm cả ông Dick Durbin, thượng nghị sĩ số hai của Đảng Dân chủ và ông Jon Kyl, thượng nghị sĩ số hai của Đảng Cộng hòa đối thủ.

Tuy vậy, Tướng Raymond Odierno cho biết: “Không còn lựa chọn nào phù hợp với nhu cầu của lực lượng an ninh ở Afghanistan bằng Mi-17. Mi-17 là điều kiện sống còn để duy trì lực lượng ở Afghanistan”.

Trực thăng Mi-8 và “hậu bối” Mi-17 vốn là con bài chủ lực của Liên Xô khi đưa quân sang Afghanistan trước đây. Nhiều chiếc bị bỏ lại sau khi Liên Xô rút quân và được lực lượng Taliban sử dụng sau đó.

Là loại trực thăng được sản xuất rộng rãi nhất trong lịch sử, Mi-8/17 nổi tiếng nhờ độ tin cậy và sức mạnh. Chúng rất được ưa chuộng tại các nước thuộc thế giới thứ ba.Một người biểu tình Syria giơ tấm bảng viết: "Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov,

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần từ chối ngừng bán vũ khí cho Syria. Mới đây nhất, ngày 13-3, Thứ trưởng Anatoly Antonov phát biểu với báo giới: “Nga muốn duy trì mối quan hệ kỹ thuật quân sự bền chặt và tốt đẹp với Syria. Chúng tôi không thấy có lý do phải xem xét lại”.

"Hợp tác quân sự giữa Nga và Syria là hoàn toàn hợp pháp. Điều duy nhất chúng tôi lo ngại là sự an toàn của công dân chúng tôi" - ông Antonov nói tiếp, ám chỉ tới binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ huấn luyện tại Syria.

Ông nói: "Đó là một phần trong hợp đồng. Khi bán vũ khí, chúng tôi phải cung cấp cả đào tạo". Ông Antonov cũng bác bỏ cáo buộc Nga cử sĩ quan đặc nhiệm tới hỗ trợ lực lượng của chính phủ ông Assad, đồng thời từ chối tiết lộ hiện có bao nhiêu binh sĩ Nga tại Syria.

Moscow đã là đồng minh kiên định của Damascus kể từ thời Xô Viết, khi cha của Tổng thống Bashar al-Assad là Hafez al-Assad nắm quyền. Từ lâu, Nga đã cung cấp cho Syria các loại máy bay, tên lửa, xe tăng và nhiều vũ khí hạng nặng khác.

Cảng Tartus ở Syria hiện là nơi Nga đặt căn cứ hải quân. Tháng 1 vừa qua, tàu hải quân Nga cập cảng này trong một động thái được xem là ủng hộ Tổng thống Assad. Cũng trong tháng 1, một tàu Nga bị cáo buộc chở hàng tấn đạn dược đến Syria.

Tiến Huy (Theo Nguoilaodong)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament Vùng: Thomastown. Phone: 9742 5800
Xem thêm