Hải quân Nga ngày 11/3 cho biết, đơn vị này đã bắt tay vào thành lập một biệt đội tàu chiến đóng thường trực tại Địa Trung Hải để bảo vệ lợi ích của nước này trong khu vực.

ảnh minh họa

Động thái trên được đưa ra đúng thời điểm căng thẳng ở khu vực phía đông Địa Trung Hải đang leo thang nghiêm trọng vì cuộc nội chiến ngày một đẫm máu và ác liệt ở đất nước Syria. Nga trong thời gian qua đã kiên quyết bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước sức ép dữ dội của phương Tây đòi ông này từ chức.

Theo Đô đốc Viktor Chirkov, chỉ huy Lực lượng Hải quân Nga, vấn đề thiết lập biệt đội tàu chiến đóng thường trú tại Địa Trung Hải đã được thảo luận tại trụ sở chính của Lực lượng Hải quân. Theo đó, đội tàu này sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và đào tạo nhân lực chỉ huy.

Trước đó, hồi tháng 2, một nguồn tin quân sự cấp cao của Nga tiết lộ, nước này sẽ triển khai một biệt đội tàu hải quân hùng hậu có thể lên tới 10 tàu chiến và tàu hỗ trợ đến Biển Địa Trung Hải.

“Đó có thể là một biệt đội tàu bao gồm các tàu chiến đến từ 3 hạm đội của Nga giống như nhóm tàu đã thực hiện các cuộc tập trận ở phía đông Biển Địa Trung Hải, gần bờ biển Syria, trong thời gian qua”, nguồn tin quân sự cấp cao của Nga cho biết.

Biệt đội tàu chiến Nga có thể hoạt động trên cơ sở luân phiên và sẽ sử dụng các cảng ở Cyprus, Montenegro, Hy Lạp và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu từng nói, Nga cần có một đội tàu chiến hiện diện thường trực ở Biển Địa Trung Hải để đảm bảo các lợi ích của đất nước trong khu vực.

Trong một diễn biến mới đây, tờ Der Spiegel ngày 10/3 đưa tin Mỹ cùng một số nước đã bí mật huấn luyện các tay súng nổi dậy Syria ở Jordan trong 3 tháng qua.

Tuy nhiên, theo bản tin trên, hiện chưa rõ liệu các chuyên viên Mỹ làm việc cho những công ty tư nhân hay cho quân đội nước này vì nhiều người trong số họ không mặc quân phục.

Báo The Guardian trước đó dẫn các nguồn tin an ninh Jordan cho biết các chuyên gia của Anh và Pháp cũng tham gia vào chương trình, do Mỹ dẫn đầu, huấn luyện quân nổi dậy Syria.

Ngoài ra, theo báo Daily Star, London đã chuyển một lô vũ khí bí mật bao gồm súng trường, súng máy và tên lửa trị giá 20 triệu bảng cho các tay súng chống lại chính quyền Damascus. Số khí tài trên hiện đang được cất giữ tại các nước lân cận Syria.

Ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đã lần đầu tiên thừa nhận rằng Lầu Năm Góc ủng hộ các đề xuất vũ trang cho phe đối lập ở Syria đang giao chiến nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad - AFP đưa tin.

Trả lời chất vấn trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, cả ông Panetta lẫn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey thừa nhận rằng họ đều ủng hộ ý tưởng trên.

Tờ Thời báo New York dẫn lời các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết ý tưởng này lần đầu tiên được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khởi xướng khi bà gặp gỡ cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) David Petraeus vào mùa Hè 2012 khi cuộc giao tranh đang lan khắp Syria.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.