"Một trong những chiếc máy bay không người lái (UAV) làm hư hại hai tầng của một ký túc xá, hỏa hoạn bùng phát tại đó. Lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp đã tới hiện trường", Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov ngày 1/8 thông báo, đồng thời cho biết có ít nhất ba vụ tập kích nhằm vào "khu vực đông dân cư" ở trung tâm thành phố.

Serhiy Melnyk, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Kharkov, cho biết Nga sử dụng UAV Geran-2 trong vụ tập kích thủ phủ cùng tên. "Hãy ở trong hầm trú ẩn cho tới khi kết thúc cảnh báo không kích", ông Melnyk cảnh báo. Lãnh đạo cơ quan cảnh sát tỉnh Kharkov Volodymyr Tymoshko nói một người bị thương trong vụ tập kích nhằm vào trung tâm thành phố.

Máy bay không người lái Nga tập kích Ukraine tháng 10/2022. Ảnh: Reuters

Vụ tập kích UAV diễn ra một ngày sau khi Nga phóng tên lửa vào tỉnh Kharkov và thủ phủ cùng tên của Ukraine. Giới chức địa phương cho biết Nga dùng tên lửa phòng không S-300 đã hoán cải trong vụ tập kích, đánh trúng một nhà kho ở quận Novobavarskyi và một ngôi nhà ở làng Velikiy Burluk, tỉnh Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/7 thông báo quân đội nước này phá hủy một xưởng lắp ráp UAV của Ukraine trong vụ tập kích làng Velikiy Burluk, song không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng.

Đợt tập kích nhằm vào tỉnh Kharkov và thủ phủ cùng tên diễn ra sau khi Nga thông báo chặn ba UAV Ukraine tập kích thủ đô Moskva. Một chiếc bị phòng không Nga bắn hạ, hai UAV còn lại bị chế áp điện tử và lao vào các tòa tháp văn phòng ở ngoại ô Moskva, không gây ra thương vong hay hỏa hoạn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vụ UAV tập kích Moskva ngày 30/7 là "hành động khủng bố nhằm vào dân thường và công trình xã hội", xuất phát từ việc Ukraine "tuyệt vọng" vì chiến dịch phản công thất bại.

Ukraine tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu. Giới chức Ukraine tuyên bố tái kiểm soát hơn 200 km2 lãnh thổ sau hơn một tháng phản công, song lực lượng nước này mất nhiều binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 31/7 cho biết Ukraine trong hơn một tháng qua mất gần 21.000 binh sĩ, cùng hơn 2.200 phương tiện chiến đấu và vũ khí các loại, trong đó có 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và 50 tổ hợp pháo tự hành.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/uav-nga-tap-kich-thanh-pho-lon-thu-hai-ukraine-4636304.html