"Chúng tôi kêu gọi phương Tây chấm dứt hoạt động tuyên truyền dối trá, dừng đổ lỗi các sự việc ở Kosovo cho cộng đồng gốc Serbia, những người đang cố gắng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tự do của họ một cách hòa bình và không vũ khí", Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm nay.

Kosovo là vùng ly khai ở tây nam Serbia, tuyên bố độc lập năm 2008 nhưng Serbia không công nhận. Kosovo có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người Albania. Khoảng 120.000 người Serbia sống tại miền bắc Kosovo vẫn trung thành về mặt chính trị với Belgrade, không công nhận chính quyền ở Pristina.

Cộng đồng người Serbia gần đây biểu tình phản đối kết quả bầu cử địa phương tháng 4, với ứng viên gốc Albania đắc cử thị trưởng một số thị trấn miền bắc Kosovo. Cộng đồng này trước đó tẩy chay bầu cử, phần nào tạo điều kiện để người gốc Albania kiểm soát các hội đồng địa phương, dù tỷ lệ cử tri đi bầu thấp.

"Vẫn chưa quá muộn để đảo ngược câu chuyện liên quan các cuộc bầu cử địa phương giả tạo ngày 23/4, nếu phương Tây thực sự quan tâm đến hòa bình và ổn định", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Moskva, "nhiệm vụ đầu tiên lúc này là thiết lập các khu vực cộng đồng người Serbia". Đây là đề xuất gây tranh cãi bởi nó đồng nghĩa cho phép cộng đồng người Serbia có mức độ tự quản nhất định.

"Chúng ta cần có bước đi kiên quyết để hạ nhiệt căng thẳng, không phải những biện pháp nửa vời như đề xuất từ Mỹ", Bộ Ngoại giao Nga bổ sung, đồng thời chỉ trích Lực lượng Kosovo (KFOR) của NATO "là nguồn cơn của bạo lực không cần thiết, yếu tố làm leo thang tình hình".

Cộng đồng gốc Serbia đối mặt cảnh sát chống bạo động ở thị trấn Zvecan, miền bắc Kosovo ngày 29/5. Ảnh: AFP

Bình luận đưa ra trong bối cảnh đụng độ bùng phát giữa cảnh sát Kosovo với người biểu tình gốc Serbia trước tòa nhà hành chính của thị trấn Zvecan thuộc vùng ly khai ngày 29/5, khi đoàn người cố gắng xông vào bên trong và lực lượng thực thi pháp luật bắn hơi cay để ngăn cản.

Các binh sĩ KFOR ban đầu cố gắng tách người biểu tình khỏi cảnh sát, sau đó dùng khiên và dùi cui để giải tán đám đông. Một số người biểu tình ném gạch đá, chai lọ và chai cháy về phía các binh sĩ NATO, song họ nhanh chóng bị đẩy lùi ra khỏi tòa nhà. Hơn 30 binh sĩ và hơn 50 dân thường bị thương trong đụng độ.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm nay kêu gọi lãnh đạo Kosovo và Serbia lập tức xuống thang căng thẳng, cảnh báo khối này "đang thảo luận các biện pháp có thể triển khai nếu hai bên tiếp tục bác bỏ những bước đi được đề xuất để hạ nhiệt tình hình".

Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Đức trước đó ra tuyên bố chung kêu gọi Kosovo lùi bước và xuống thang căng thẳng. Ngoại trưởng Antony Blinken chỉ trích giới chức vùng ly khai "hành động đi ngược khuyến cáo của Mỹ và châu Âu, đẩy căng thẳng lên cao một cách không cần thiết, làm suy yếu nỗ lực bình thường hóa quan hệ Kosovo - Serbia cũng như quan hệ giữa Mỹ và Kosovo".

Vị trí Serbia và Kosovo. Đồ họa: BBC

Kosovo, với diện tích khoảng 10.800 km2, là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận và tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Kosovo có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người Albania.

Khoảng 120.000 người Serbia sống tại miền bắc Kosovo không công nhận chính quyền ở Pristina. Họ trung thành về mặt chính trị với Serbia, nước vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho cộng đồng này. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc, do Nga và Trung Quốc phản đối.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-keu-goi-phuong-tay-dung-tuyen-truyen-doi-tra-ve-kosovo-4611576.html