Hãng tin Ria Novosti của Nga vừa ra thông cáo, nhà chế tạo vũ khí lẫy lừng người Nga Arkady Shipunov đã qua đời ở tuổi 86. Ông là cha đẻ của nhiều loại súng pháo trang bị cho không quân Nga
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Kashtan.
Arkady Shipunov sinh ngày 7/11/1927 tại thành phố Livny thuộc tỉnh Orlovskaya. Năm 1950, ông tốt nghiệp Khoa Chế tạo máy, Đại học Cơ khí Tula với chuyên ngành "Thiết bị, hệ thống pháo binh và súng bộ binh". Năm 1993, ông trở thành thành viên Viện Công binh Nga và một năm sau đó là thành viên Viện Khoa học tên lửa và pháo binh Nga.
Arkady Shipunov từng là lãnh đạo Phòng thiết kế Tula đến năm 2006. Dưới sự lãnh đạo của ông, nhiều loại vũ khí của lĩnh vực không quân, hải quân và lục quân đã được ra đời. Ông có 427 công trình và 740 phát minh sáng chế khoa học.
Đặc biệt, ông đã cùng với nhà thiết kế Vasily Gryazevy chế tạo ra họ súng pháo GS tự động bắn nhanh dành cho không quân. Loại súng nổi tiếng phải kể đến là GS-30-1 lắp đặt trên các máy bay tiêm kích MiG-29, MiG-35, Su-27, Su-30, Su-33, Su-27M và Su-35. GS-30-1 là loại súng máy cho máy bay chiến đấu cỡ nòng 30mm với khối lượng 50kg. Súng có cơ số đạn 150 viên, tốc độ bắn 1.500 phát/phút. Sơ tốc đầu đạn đạt 875-900 m/s.
Một loại GS nổi tiếng khác là GS-23. Loại súng này đã trở thành vũ khí tiêu chuẩn cho các máy bay ném bom Tu-22M và Tu-95MS, cũng như các mẫu trực thăng Ka-25F, Ka-29 và Mi-35M. GS-23 có 2 nòng cỡ 23mm. Tốc độ bắn lên tới 3.000-4.000 phát/phút. Sơ tốc đầu đạn đạt 680-890 m/s.
Bên cạnh đó, ông còn tham gia thiết kế các loại súng pháo GS-6-23, GS-301, GS-302, GS-6-30 nổi tiếng. Arkady Shipunov cũng tham gia thiết kế các tổ hợp tên lửa vác vai Kornet-E, đạn pháo có điều khiển Krasnopol-M2, tổ hợp tên lửa phòng không Tungusk và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Kashtan.
Ông được tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Anh hùng Lao động XHCN, Huân chương Lênin, Huân chương Cách mạng Tháng Mười, Huân chương Cờ đỏ về Lao động. Ông cũng được tặng Giải thưởng Lênin, Giải thưởng Nhà nước Liên Xô và Nga, Giải thưởng của Chính phủ Nga về Khoa học kỹ thuật. Từ thời Liên bang Xôviết và tới nay là Nga, năm nào đến ngày sinh nhật ông, các lãnh đạo Nga cũng tới chúc mừng.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất