Khi xem ảnh của hệ thống HQ-17 Trung Quốc, một nhà thiết kế Nga cho biết, điều này đã xác nhận những nghi ngờ lâu nay của Nga về việc Trung Quốc "nhái" Tor-M1 là chính xác.

Hệ thống HQ-17 của Trung Quốc trong một đợt bắn đạn thật.

Trang mạng Army Recognition dẫn một bài viết trên trang DefenceBlog cho hay, dựa vào những hình ảnh mới được lan truyền thì Trung Quốc đã chính thức công bố phiên bản hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của mình.

Hệ thống phòng không này mang tên HQ-17, là phiên bản nhái từ hệ thống Tor-M1 của Nga.

Khi xem những hình ảnh về hệ thống HQ-17, một nhà thiết kế từ nhà máy Kupol của Nga cho biết, điều này đã xác nhận những nghi ngờ lâu nay của Nga về việc Trung Quốc "nhái" Tor-M1 là chính xác.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 (NATO định danh là SA-15 Gauntlet) có tầm bắn 12km, được thiết kế tấn công các mục tiêu là máy bay, trực thăng, bom có điều khiển và tên lửa hành trình.

Theo Army Recognition, Trung Quốc được cho là đã mua ít nhất 25 hệ thống này.

Phiên bản Tor-M1 "nhái" của Trung Quốc có một số điểm khác biệt so với hàng nguyên bản của Nga.

Nó sử dụng khung gầm xe bánh xích do Trung Quốc chế tạo, một ăng ten nhận diện địch-ta đặt phía trên radar giám sát.

Mẫu radar mới có khả năng kháng nhiễu cao và dễ dàng kết nối với các hệ thống khác của Trung Quốc.

Hệ thống Tor-M1 nguyên bản mà Trung Quốc nhập từ Nga.

Các hệ thống HQ-17 đủ đáp ứng yêu cầu trang bị đi kèm với các đơn vị ở tiền tuyến như các tiểu đoàn xe tăng, như đơn vị số 41 thuộc tỉnh Quảng Châu, và giúp bảo vệ lực lượng này trước sự tấn công của trực thăng và máy bay không người lái của đối phương.

Việc phóng tên lửa theo phương pháp thẳng đứng giúp hệ thống Tor-M1/HQ-17 đồng thời tấn công cùng lúc nhiều tên lửa hành trình như loại Tomahawk của Mỹ hay HF-IIE của Đài Loan đang nhằm vào trung tâm chỉ huy của Trung Quốc.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024