Ngày 25/9, Bộ ngoại giao Nga ra thông báo sẽ cấm các quan chức Nhật Bản tới đảo tranh chấp Kuril nếu Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền.
ảnh minh họa
Hai nước xảy ra tranh chấp hòn đảo ở phía bắc tỉnh Hokkhaido trong hàng thập kỷ. Nhật Bản cho rằng hòn đảo này thuộc địa phận phía bắc của họ.
“Nếu vì một vài lý do mà các chính trị gia Nhật Bản không thể kiềm chế phát ngôn trước công chúng về chủ đề biển đảo sau khi đặt chân lên lãnh thổ Nga, chúng tôi có quyền hạn chế các chuyến đi như thế”, bộ trưởng ngoại giao Nga nói.
Chế độ miễn thị thực hiện hành dành cho các quan chức Nhật Bản là một “đạo luật nhân văn” tạo điều kiện cho họ tới viếng thăm nơi chôn cất tổ tiên, bộ trưởng Nga bổ sung. Phát biểu này có liên quan đến những phát ngôn của tỉnh trưởng Okinawa và các địa phận phía Bắc, ông Ichita Yamamoto trong chuyến thăm đến hòn đảo. Ông cho rằng “cần thiết phải trả lại các địa phận thuộc phía Bắc Nhật Bản”.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, trong thời kỳ giữ chức Tổng thống đã khiến căng thẳng giữa Nhật và Nga leo thang vào năm 2010 khi ông trở thành lãnh đạo Nga đầu tiên tới thăm hòn đảo tranh chấp và hứa sẽ đẩy mạnh đầu tư vào khu vực này.