Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân nếu NATO phong tỏa Kaliningrad

02:53' 02-10-2026
Moskva gửi công hàm ngoại giao, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách phong tỏa Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga giáp biển Baltic.

Reuters hôm nay dẫn công hàm ngoại giao mà Nga gửi NATO, trong đó Moskva cáo buộc liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đang theo đuổi "hướng đi nguy hiểm và liều lĩnh", tiềm ẩn "nguy cơ cao làm bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp".

Công hàm cho biết kịch bản này tính cả khả năng "Nga sẽ giáng đòn tập kích vào các trung tâm ra quyết định tại những quốc gia thành viên liên minh ngay từ khi xung đột nổ ra".

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga trong lễ duyệt binh ở Moskva tháng 5/2024. Ảnh: AFP

"Nga sẵn sàng huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện hiện có, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước", công hàm có đoạn.

Lời cảnh báo phản ánh mối quan ngại sâu sắc của Nga trước cái mà họ mô tả là "mối đe dọa ngày càng lớn" từ NATO đối với Kaliningrad.

Đây là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, nằm giữa hai quốc gia NATO là Litva, Ba Lan và giáp biển Baltic. Kaliningrad ban đầu là lãnh thổ của người Phổ, được đặt tên là Konigsberg. Thành phố từng nhập vào vương quốc Ba Lan với tên gọi Krolewiec, nhưng Phổ giành lại nó sau đó. Trước Thế chiến II, đây là một thành phố lớn ở cực đông của Đức.

Liên Xô kiểm soát khu vực này sau Thế chiến II và coi đây như một phần bồi thường chiến tranh. Vùng lãnh thổ sau đó được đổi thành Kaliningrad để vinh danh nhà cách mạng Mikhail Kalinin.

Trong văn bản phản hồi, NATO khẳng định họ là một liên minh phòng thủ, cam kết ứng phó mọi mối đe doạ đối với các quốc gia thành viên từ bất kỳ hướng nào.

"Không có bất kỳ cuộc diễn tập hay hoạt động nào của NATO gây đe dọa đến lãnh thổ Liên bang Nga", văn bản cho hay, kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch tại Ukraine, đồng thời "từ bỏ những hành vi ngày càng liều lĩnh" đối với các nước thành viên NATO và "ngừng ngay những tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm".

Đại sứ quán Nga tại ít nhất ba quốc gia châu Âu trong ba ngày qua đã liên tiếp ra tuyên bố cáo buộc NATO đẩy căng thẳng leo thang thông qua các cuộc diễn tập quân sự với mục tiêu nhắm vào Kaliningrad.

Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga và biển Baltic. Đồ họa: BBC

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đây là lời cảnh tỉnh ngoại giao gửi tới "những cái đầu nóng ở châu Âu".

Mối quan hệ giữa Nga với phương Tây vốn đã rạn nứt nghiêm trọng từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 nay lại càng thêm sục sôi khi các chính phủ châu Âu cáo buộc Moskva đẩy mạnh "chiến tranh lai", thuật ngữ chỉ hình thức xung đột kết hợp giữa biện pháp quân sự và phi quân sự như phá hoại, phóng hỏa.

Nga bác bỏ cáo buộc, đồng thời phủ nhận những tuyên bố từ giới chính trị gia phương Tây cho rằng Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào quốc gia thành viên NATO.

Một nhà ngoại giao NATO nhận định cảnh báo hạt nhân từ Nga là một nỗ lực nhằm răn đe các nước châu Âu. Một quan chức quốc phòng cấp cao châu Âu trong khi đó cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh Nga đưa ra lời đe dọa như vậy đối với khu vực. "Vậy nên, tình hình thực sự nghiêm trọng", ông cho hay. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-co-the-dung-vu-khi-hat-nhan-neu-nato-phong-toa-kaliningrad-5126809.html