Nhật báo Phố Wall trước đó đưa tin, Mỹ tin rằng Nga đã chuyển “một số đầu đạt hạt nhân chiến thuật tầm ngắn đến các cơ sở gần biên giới một số nước thành viên NATO trong mùa xuân vừa rồi". Phản ứng trước thông tin trên, Tướng Makarov khẳng định: "Chúng tôi không triển khai bất kỳ tên lửa nào ở khu vực Kaliningrad".

Moscow từ lâu đã phản đối việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở gần biên giới nước này. Moscow cho rằng các hệ thống đó sẽ là một mối đe dọa đối với an ninh nước Nga, đồng thời sẽ phá hủy thế cân bằng chiến lược ở Châu Âu. Vì thế, khi Washington có kế hoạch triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa ở hai nước Châu Âu gần Nga là Czech và Ba Lan, Moscow đã đe dọa sẽ lắp đặt một loạt tên lửa chiến thuật tầm ngắn Iskander-M ở khu vực Kaliningrad, gần biên giới với Ba Lan và Lithuania – hai nước thành viên NATO, để đáp trả.

Bài báo của Thời báo Phố Wall về việc Nga triển khai tên lửa gần NATO được đưa ra trùng với thời điểm đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội Mỹ về vấn đề phê chuẩn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới với Nga. Vì thế, bài báo này rất có thể sẽ khiến Đảng Cộng hòa phản đối hiệp ước START mới. Nó cũng có thể phá hỏng các nỗ lực của Tổng thống Barack Obama trong vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm