Nền tảng nhắn tin WhatsApp dính lỗi bảo mật nghiêm trọng, cho phép hackers tấn công điện thoại người dùng

21:00' 15-05-2019
Dịch vụ nhắn tin mã hóa do Facebook sở hữu hôm 13/5 thông báo cho biết ứng dụng này vừa phát hiện và tiến hành khắc phục một lỗi bảo mật cho phép tin tặc lạm dụng nội dung của người dùng.

Photo: 9News
Theo đó, với lỗi an ninh này, tin tặc có thể cài mã độc vào điện thoại người dùng bằng cách thực hiện một cuộc gọi thoại đến số máy trên WhatsApp, và người dùng thậm chí không cần phải nghe máy thì điện thoại của họ cũng bị nhiễm mã độc.
Mặc dù WhatsApp không công bố tên công ty đã phát triển phần mềm gián điệp này, nhưng một nguồn tin tiết lộ rằng công ty đứng đằng sau sự việc này là NSO Group, một công ty mạng có trụ sở ở Isreal.
NSO group đã phát triển một phần mềm độc hại mạnh có khả năng theo dõi người dùng.
Trong một phát biểu với đài CNN hôm 13/5, NSO cho biết công nghệ của hãng này được các cơ quan chính phủ cấp phép “với một mục đích duy nhất là phòng chống tội phạm và khủng bố", đồng thời lên tiếng khẳng định không sử dụng công nghệ nhằm vào cá nhân hay tổ chức nào.
Hiện tại, WhatsApp đang ra sức kêu gọi người dùng nâng cấp phiên bản mới của ứng dụng nhằm tránh bị đánh cắp thông tin trên điện thoại.  
Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from 9news.com.au.