Nạn phân biệt chủng tộc đã lan rộng khắp các trường học ở Úc
Kết quả một đợt nghiên cứu mới đây phát hiện nạn phân biệt chủng tộc đang lan rộng khắp các trường học ở nước Úc, trong đó, 80% số học sinh trung học có nguồn gốc không phải là người nói tiếng Anh và 55% số học sinh có nguồn gốc nói tiếng Anh cho rằng các em đã từng bị phân biệt chủng tộc. Đợt phỏng vấn tiến hành với 900 học sinh trung học trên khắp nước Úc cũng cho thấy số học sinh người Úc nói tiếng Anh có định kiến đối với những người có nguồn gốc văn hoá khác, đặc biệt là đối với những học sinh da mầu đến từ những nơi như châu Phi và Ấn Độ. Bài viết do Tổ chức người Úc trẻ tuổi công bố ngày 18/11 cũng cho thấy nạn lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc xảy ra ở nhiều mức độ, từ hành vi lăng mạ bằng lời cho tới hành vi rập khuôn, bắt chước.
Số học sinh ở các trường Công giáo có xu hướng nói về thực trạng phân biệt chủng tộc ít hơn (1.7%) so với học sinh ở các trường công. Đợt nghiên cứu cũng phát hiện nạn phân biệt chủng tộc khiến học sinh hay có cảm giác tức giận, chán nản, thường xuyên bị đau đầu và căng thẳng, thậm chí không muốn đến trường.
Tiến sỹ Lucas Walsh, trưởng nhóm nghiên cứu của Tổ chức người Úc trẻ tuổi, cho biết cần phải đào tạo đội ngũ giáo viên và lãnh đạo ở các trường để phát huy những thái độ tốt hơn trong cộng đồng. “Trường học không phải là nơi duy nhất xảy ra tình trạng phân biệt chủng tộc, nhưng là nơi lý tưởng để giải quyết vấn nạn này”.