Năm điều các bậc cha mẹ đừng bao giờ làm
ảnh minh họa
1. Cản ép con
Bạn nên tạo cơ hội cho con bạn thể hiện bản thân mình tốt hơn. Cố gắng hiểu sở thích của chúng và đừng ép chúng làm bất cứ điều gì bạn muốn trẻ làm. Nếu con bạn thích vẽ tranh, hãy để bé vẽ, đừng ép chúng làm những việc bạn thích.
Bạn nên cho phép con bạn làm theo những gì chúng thích và để chúng thử tất cả những điều khác nhau mà chúng muốn làm. Khuyến khích con bạn theo đuổi đam mê của chúng và không ép buộc chúng trong bất kỳ lĩnh vực nào.
2. Bắt con bạn phải luôn hoàn hảo
Một số cha mẹ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Họ buộc con mình phải hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Nhưng trẻ em phải làm sai vì đang trong quá trình học tập liên tục. Bạn không thể mong đợi sự hoàn hảo mọi lúc ở con trẻ. Nếu con bạn không làm tốt, bạn nên hướng dẫn, dạy và nói cho chúng biết chúng đã sai ở đâu.
3. Giúp trẻ quá nhiều
Việc giúp đỡ con thái quá sẽ dễ khiến chúng phụ thuộc. Bạn nên biết khi nào thì nên giúp chúng và khi nào thì không. Nếu bạn cứ làm mọi thứ cho con, chúng sẽ dừng quá trình học tập, học hỏi. Bằng cách này, con bạn sẽ trở nên hoàn toàn phụ thuộc và sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào.
4. Không chịu thưởng cho con
Phần thưởng giống như động lực cho những đứa trẻ. Nếu con bạn cư xử tốt và làm điều gì đó tốt, bạn nên đánh giá cao những nỗ lực của chúng bằng cách trao phần thưởng. Nếu bạn không trao phần thưởng, con bạn sẽ ngừng nỗ lực trong tương lai. Thưởng cho con bạn đúng cách, đúng thời điểm, đúng việc để chúng có động lực tốt, có nhiều nỗ lực thực sự để hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định.
5. Quá bận rộn
Trẻ em có rất nhiều câu hỏi và chúng cần sự hướng dẫn liên tục của bạn. Nếu bạn quá bận rộn, nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con bạn theo nhiều cách. Nên dành nhiều thời gian với con bạn, chơi với chúng, dạy chúng nhiều kiến thức mới.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2456489