Cùng xem chúng mình có thể chứng kiến những điều gì thú vị trong năm con Rắn này nào.

ảnh minh họa

Từ 2 đến 23/2: Quan sát Sao Thủy vào ban đêm

Sao Thủy, hành tinh được coi là khó quan sát nhất trong hệ Mặt Trời kỳ lạ thay lại dễ dàng nhìn thấy vào khoảng thời gian này.

Từ 10 đến 24/3: Sao chổi PANSTARRS

Sao chổi PANSTARRS được phát hiện vào tháng 6 năm 2011 nhờ chiếc kính viễn vọng Pan-STARRS 1 tại Haleakala, Hawaii. Nó sẽ vòng qua Trái Đất trong vòng hai tuần ở cự ly 102 triệu dặm (164 triệu km).

25/4: Nguyệt thực bán phần

Chỉ có 2% đường kính của Mặt Trăng bị che khuất, tầm nhìn tốt nhất là ở châu Âu, châu Phi, châu Úc và hầu hết châu Á, duy chỉ có Bắc Mỹ là không quan sát được. Thế nhưng với phần nhỏ như vậy, chưa chắc chúng ta đã chiêm ngưỡng được hiện tượng này.

9/5: Vòng lửa Nhật thực

Khi xảy ra nhật thực, nếu như khoảng cách giữa Mặt Trăng và Mặt Trời khiến cho chúng ta nhìn từ Trái Đất thấy Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời, sẽ tạo nên hiện tượng này. Trong khoảng thời gian 6 phút 4 giây từ 3 giờ 48 phút ở Hawaii, có thể Mặt Trăng sẽ che khuất khoảng 32% Mặt Trời.

23/6: Siêu Mặt Trăng 2013

32 phút từ 7 giờ 32 phút (EDT), Mặt Trăng sẽ đi đến điểm gần nhất của nó với Trái Đất, ở khoảng cách 221.824 dặm (356.991 km), bạn sẽ được nhìn thấy Siêu Mặt Trăng.

12/8: Mưa sao băng Perseid

Mưa sao băng Perseid hằng năm được coi là cơn mưa với số lượng sao băng lớn nhất (90 sao/giờ). Với những cơn mưa như thế này, hẳn là những mong muốn mà người xem gởi gắm cũng không ít.

13 - 14/12: Mưa sao băng Geminid

Chỉ đứng sau mưa sao băng Perseid về số lượng, mưa sao băng Geminid vẫn được coi là cơn mưa có số lượng sao băng nhiều và sáng nhất.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne