Mỹ xem Nga là mối đe dọa lớn nhất
|
Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James. Ảnh: AP |
"Tôi xem Nga là mối đe dọa lớn nhất", Reuters dẫn lời bà James nói trong cuộc phỏng vấn sau khi một loạt chuyến thăm và cuộc gặp với các đồng minh ở châu Âu, trong đó có Ba Lan.
Bà James cho hay Washington đang đáp trả lại một số hành động "gây rối" của Moscow bằng cách gia tăng hiện diện khắp châu Âu và sẽ tiếp tục luân chuyển các phi đội chiến đấu cơ F-16, bất chấp việc các đồng minh đang đối mặt với những thách thức về ngân sách.
Bà bày tỏ sự thất vọng khi chỉ 4 trong số 28 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đáp ứng mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Anh hôm qua trở thành nước thứ năm khi tuyên bố sẽ thực hiện cam kết về chi tiêu quân sự này trong 5 năm tới.
Bà James thừa nhận châu Âu đang đối mặt với khó khăn trong vấn đề nhập cư và các thách thức kinh tế nhưng liên minh quân sự NATO và các cam kết liên quan phải là ưu tiên rõ ràng.
"Đây là điều mà chúng ta, các thành viên NATO, đã nhất trí thực hiện. Tất cả chúng ta cần phải là những người ủng hộ", bà nói.
Bà James cho hay không quân Mỹ cũng đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào động cơ tên lửa RD-180 của Nga trong các vụ phóng vệ tinh quân sự và tình báo.
Phương Tây xem Nga là mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine xảy ra. Các máy bay của hai bên thường xuyên đối đầu nhau.
Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố mở rộng năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong khi Nga cũng được cho là đang phát triển các bệ phóng tên lửa đa năng để lắp đặt trên các tàu hải quân. Vũ khí mới này có khả năng bắn nhiều loại tên lửa khác nhau từ cùng một ống phóng.
Đáp lại, Mỹ gần đây đe dọa điều các chiến đấu cơ hàng đầu F-22 đến châu Âu.