Theo đó, cả 3 công ty này sẽ không được cấp giấy phép xuất khẩu vào Mỹ, không được ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cấp vốn, cũng như không được nhận khoản vay 10 triệu USD từ các định chế tài chính Mỹ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh lệnh trừng phạt chỉ áp dụng với 3 công ty nói trên, không áp dụng với chính phủ hay quốc gia sở tại.

Ông Ali Larijani phát biểu trước giới báo chí tại thủ đô Ankara – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12-1

3 công ty này đều cung cấp sản phẩm hóa dầu hay lọc dầu cho Iran. Trong đó, Zhuhai Zhenrong cung cấp trên 500 triệu USD xăng dầu cho Iran từ tháng 7-2010 đến tháng 1-2011. Cũng trong khoảng thời gian này, Kuo bán trên 25 triệu USD, FAL cung cấp hơn 70 triệu USD sản phẩm hóa dầu cho Iran.

Hiện các công ty nói trên chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về quyết định của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc các nước khác ngừng nhập khẩu dầu từ Iran. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ dừng nhập khẩu dầu của Iran. Ngoại trưởng EU dự kiến sẽ kí kết lệnh cấm nhập khẩu trên vào ngày 23-1.

Trong khi đó, cùng ngày 12-1, phía Iran kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân đã bị ngưng trệ trong 1 năm qua. Người phát ngôn của Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết nước này đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với các cường quốc. Ông Larijani nói: “Các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả nếu họ đàm phám nghiêm túc, không xem đó là một trò chơi”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng thúc giục Tehran dừng ngay lập tức hoạt động làm giàu uranium. “Chúng tôi đã chuẩn bị để đàm phán nghiêm túc về chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi khẳng định mục tiêu toàn cục của Mỹ là đạt được một giải pháp tổng thể dựa trên thương lượng” - bà Clinton nói.

Dự kiến một phái đoàn các quan chức hạt nhân cấp cao của Liên Hiệp Quốc sẽ thăm Tehran vào ngày 28-1.

Tiến Huy (Theo Nguoilaodong)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm