Đây là một thông tin tốt đẹp đối với Hàn Quốc, vốn đang lo ngại về việc cắt giảm quân của Mỹ sẽ dẫn đến việc Washington không thực hiện cam kết về một lượng lớn quân đội dự phòng tại nước này .
ảnh minh họa
Tại một diễn đàn ở Washington, chủ tịch ủy ban quân vụ của Hạ viện Mỹ- Howard McKeon cho biết chỉ huy lính thủy đánh bộ Mỹ, tướng James Amos đã báo cáo với ông rằng hầu hết các thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được gửi đến để bảo vệ Hàn Quốc theo kế hoạch.
Nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng với việc cắt giảm ngân sách khiến số lính thủy đánh bộ Mỹ giảm xuống còn 175.000 người và đủ để hình thành 21 lữ đoàn, do đó, trong trường hợp một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ chỉ còn 1 lữ đoàn ở lại Mỹ.
Theo kế hoạch tác chiến chung của các đồng minh, Mỹ sẽ gửi 690.000 quân đến bán đảo Triều Tiên, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhưng với kế hoạch cắt giảm lực lượng quân sự của Washington, các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng kế hoạch này đã không còn thực tế.
Đầu năm nay, Lầu Năm Góc cho biết, do cắt giảm ngân sách quốc phòng, quân nhân tại ngũ sẽ được cắt giảm trong vòng 5 năm, từ 520.000 quân hiện tại xuống xuống 440.000-450.000 quân. Washington cho rằng việc cắt giảm lực lượng là "bình thường hóa" cơ cấu quân sau hơn 10 năm tham gia cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Nhưng một số nhà quan sát nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra một kế hoạch khả thi hơn để chuẩn bị cho các tình huống ở bán đảo Triều Tiên.
Bruce Bennett, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao của RAND, cho rằng việc cắt giảm quân đội của Mỹ sẽ không quá nghiêm trọng để gây ảnh hưởng đến việc triển khai của Mỹ sang Hàn Quốc.Theo ông Bennett, việc cắt giảm quân số sẽ dừng ở mức 480.000 từ mức 520.000 quân, thay vì con số giảm về 440.000-450.000 quân mà Bộ quốc phòng tuyên bố.