Mỹ ra mắt tên lửa đối không 'siêu bí mật'
Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ ngày 17/9 công bố thông tin chi tiết về tên lửa đối không thế hệ mới mang tên AIM-260 JATM, cho biết loại vũ khí này có "tầm bắn và độ hiệu quả vượt xa những mẫu tên lửa đối không hiện có".
AIM-260 có thể trang bị cho nhiều loại máy bay của không quân và hải quân Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35 và F-22, giúp nó trở thành hệ thống chiến đấu có độ linh hoạt cao.
Lockheed Martin cũng thông báo đã ký thỏa thuận khung với Bộ Quốc phòng Mỹ để đẩy nhanh tiến độ sản xuất và bàn giao tên lửa AIM-260. Thỏa thuận đặt nền móng cho hợp đồng mua sắm kéo dài nhiều năm, nhằm củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng để phục vụ chương trình. Lockheed Martin sẽ đầu tư kinh phí cần thiết để tăng sản lượng theo thỏa thuận.
Tên lửa đối không AIM-260 (khoanh đỏ) trên tiêm kích F/A-18F cất cánh từ căn cứ Eglin hôm 13/5. Ảnh: War Zone
"JATM là một trong những năng lực chiếm ưu thế trên không quan trọng nhất của Mỹ, song tính chất bí mật của chương trình khiến chúng tôi không thể kể về nó. Chúng tôi tự hào khi cuối cùng cũng có thể nói về công việc đặc biệt đằng sau mẫu tên lửa này, cũng như cách mà hãng đang hợp tác với chính phủ Mỹ để nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất", Tim Cahill, chủ tịch bộ phận Tên lửa và Điều khiển Hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết.
Được mô tả là vũ khí "siêu bí mật", tên lửa AIM-260 được Mỹ bí mật phát triển trong nhiều năm qua nhằm đối phó các mối đe dọa trên không tầm xa ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Hình ảnh đầu tiên về AIM-260 chỉ lần đầu xuất hiện vào tháng 5, dù hoạt động thử nghiệm trên không đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tên lửa ban đầu dự kiến được sử dụng song song với dòng AIM-120 AMRAAM, nhưng sẽ thay thế hoàn toàn mẫu vũ khí tiền nhiệm.
Quả đạn trong bức ảnh xuất hiện hồi tháng 5 có thiết kế tối giản, toàn thân thuôn gọn và chỉ có 4 cánh đuôi. Khác với dòng AIM-120, nó không có cánh nâng ở giữa thân và đường gờ chạy dọc sườn. Theo biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự War Zone, đây là thiết kế nhằm giảm tối đa lực cản, tăng tốc độ và tầm bay.
Tên lửa PL-15E và một số tên lửa khác tại triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc năm 2021. Ảnh: China Arms
Tên lửa AIM-260 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 200 km, thậm chí là xa hơn, trong khi dòng AIM-120 có tầm bay tối đa 160 km đối với biến thể hiện đại nhất. Để so sánh, phiên bản nội địa của tên lửa PL-15 Trung Quốc có tầm bắn lên tới 300 km.
Australia đã thông báo sẽ mua loạt tên lửa AIM-260 có tổng giá trị khoảng 521 triệu USD. Mức giá của mỗi quả và số lượng đạn không được công bố.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-ra-mat-ten-lua-doi-khong-sieu-bi-mat-5121576.html