Mỹ nói không 'đánh cắp' dầu của Venezuela

15:28' 07-09-2026
Bộ trưởng Năng lượng Wright nói Washington không đánh cắp dầu của Caracas, vì lợi ích đều thuộc về chính phủ và người dân Venezuela.

"Tôi đã thấy những tít báo kiểu 'Mỹ đang đánh cắp dầu của Venezuela'. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói ngày 2/9, nhấn mạnh rằng "dầu mỏ tại Venezuela thực sự thuộc về người dân Venezuela".

Ông Wright giải thích rằng các công ty tư nhân Mỹ bỏ vốn để khai thác dầu, nhưng mọi lợi ích, tiền từ quyền khai thác và thuế đều thuộc về chính phủ và người dân Venezuela.

"Tất cả những gì chúng tôi làm là tận dụng một nguồn tài nguyên đang nằm yên dưới lòng đất, vốn chưa mang lại lợi ích gì cho người dân Venezuela, và đưa vốn liếng cũng như công nghệ vào để khai thác nó", Bộ trưởng Mỹ nói.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại Caracas ngày 11/2. Ảnh: AFP

Ông Wright nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện ngành điện lực Venezuela, khi phần lớn đất nước này đang phải hứng chịu tình trạng mất điện kéo dài hàng giờ mỗi ngày. Ông nói thêm rằng ngành dầu khí cũng cần điện để vận hành.

"Cần phải có cả hai thứ đó", ông nói và bày tỏ sự lạc quan dựa trên cơ sở hạ tầng điện hiện có tại Venezuela, thứ mà ông tin rằng có thể được phục hồi trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm.

Mỹ dự kiến nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu, tương đương gần 20% trữ lượng dầu, tại Venezuela. Caracas dự báo sẽ thu về 209 tỷ USD trong vòng 25 năm từ thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả thỏa thuận trên là "thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới". Trước đó, lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ các lời kêu gọi tổ chức bầu cử tại Venezuela, cho rằng quốc gia này "chưa sẵn sàng". Ông Trump cũng ca ngợi mối quan hệ "rất tốt đẹp" với chính phủ Venezuela hiện nay.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cũng lặp lại quan điểm của Tổng thống Mỹ, cho rằng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra khi nào "Venezuela sẵn sàng".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại trung tâm giam giữ hôm 25/6. Ảnh: X/NicolasMaduro

Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích thủ đô Caracas và bắt ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1 với cáo buộc liên quan ma túy. Tổng thống Venezuela phủ nhận các cáo buộc và phiên xét xử ông dự kiến bắt đầu từ ngày 1/6/2027 nếu nỗ lực hủy vụ án thất bại.

Miễn trừ truy tố ở nước ngoài đối với lãnh đạo đương nhiệm của một quốc gia là nguyên tắc lâu đời trong luật quốc tế và được xem là nền tảng của hoạt động ngoại giao. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Maduro khó đạt được điều này do Washington không công nhận ông là tổng thống Venezuela từ năm 2019. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-noi-khong-danh-cap-dau-cua-venezuela-5116459.html