Mỹ và Nhật đang chuẩn bị cho tình huống bị chiếm đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sử dụng một hòn đảo nhỏ ở ven biển California, quân đội Mỹ và Nhật đang mô phỏng một cuộc tấn công và khả năng đổ bộ cho tình huống có thể xảy ra thật đối với quần đảo trên biển Hoa Đông.
Các cuộc tập trận chưa từng có này có mật hiệu Dawn Blitz, đang được tiến hành tại đảo San Clemente cách San Diego 75 dặm về phía tây bắc.
Cuộc tập trận bắt đầu bằng một cuộc tấn công đổ bộ của 80 lính thủy đánh bộ của Mỹ và ba chiếc trực thăng MV-22 Osprey, sau đó là các đội phản công của Nhật gồm 1000 binh sĩ và hai tàu chiến.
Mặc dù các quan chức Nhật Bản tuyên bố họ không chuẩn bị tấn công quốc gia thứ ba nào, nhưng các cuộc tập trận này đã khiến quan chức Trung Quốc khó chịu.
Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa nguôi căng thẳng liên quan tới tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Tokyo đã quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây từ chủ sở hữu tư nhân.
Động thái này của chính phủ Nhật đã dấy lên các cuộc biểu tình dữ dội tại Trung Quốc, gây tổn hại tới quan hệ Trung - Nhật.
Vài tháng sau đó, hải quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận gần quần đảo này. Sau đó, hải quân Mỹ và Nhật cũng tiến hành tập trận ở chuỗi đảo này.
Trung tướng Koichi Isobe của Nhật cho biết lực lượng phòng vệ của Nhật (SDF) cần phát triển các tiềm lực để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra ở các vùng đảo xa.
"Việc bảo vệ các đảo xa là một vấn đề chịu nhiều sức ép, nhưng SDF đã bắt đầu tập huấn để phát triển các tiềm lực này trong đó cần có sự tham gia của lực lượng Thủy quân lục chiến của Mỹ.
"Nhật Bản cần xác định rõ chiến lược phòng thủ và có được các trang thiết bị cần thiết và huấn luyện các thành viên SDF cho mục đích này" - ông Koichi Isobe nói.