Sau khi Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã “nhiều lần” sử dụng vũ khí hóa học hồi giữa tháng 6 vừa qua, ngày 10/7 đến lượt Nga trưng ra bằng chứng về việc quân nổi dậy Syria có sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công cho Liên Hợp Quốc.
Nga trao bằng chứng vũ khí hóa học của phiến quân Syria cho Liên Hợp Quốc.
Tờ Báo dẫn nguồn từ hãng tin News của Úc cho biết, Nga vừa trao bằng chứng về việc quân nổi dậy Syria có sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công tháng ba vừa qua cho Liên Hợp Quốc.
Liên quan đến thông tin này, đại sứ Nga Vitaly Churkin cho biết các chuyên gia Nga đã đến hiện trường vụ tấn công tại Khan al-Assal gần Aleppo của Syria và trực tiếp thu thập bằng chứng.
Cuộc điều tra của Nga đã chứng minh rằng phiến quân Syria đã bắn tên lửa Bashar 3 vào Khan al-Assal hôm 9/3 khiến 26 người thiệt mạng trong đó có 16 binh sỹ.
“Kết quả phân tích cho thấy rõ ràng rằng vũ khí sử dụng ở Khan al-Assal không phải là loại sản xuất công nghiệp mà chứa khí sarin độc hại”, ông Churkin nói. Ông cho biết bản báo cáo dài 80 trang cũng đã được gửi tới Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.
Đại sứ Nga nói thêm: “Có nhiều lý do để tin rằng những phiến quân có vũ trang đã sử dụng vũ khí hóa học ở Khan al-Assal” và Nga có thông tin rằng những quả tên lửa Bashar 3 được một nhóm liên kết với Quân Tự do Syria sản xuất.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết báo cáo của Nga đang được “nghiên cứu”.Trong khi đó, hồi tháng 6 vừa qua, Chính phủ Mỹ cũng chính thức cáo buộc chính quyền Syria “vượt làn ranh đỏ” khi sử dụng vũ khí hóa học.
Theo cáo buộc này của Mỹ, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cho là đã “nhiều lần” sử dụng vũ khí có chứa chất độc thần kinh sarin chống lại phe nổi dậy.
Cáo buộc này của Mỹ được cho là một động thái để các nước ủng hộ phe đối lập hợp thức hóa việc tham chiến ở Syria, bởi cùng với cáo buộc này, Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp “hỗ trợ quân sự” cho lực lượng nổi dậy Syria.
Ngay sau đó, trong buổi hội đàm của nhóm “Những người bạn của Syria” diễn ra vào ngày 22/6, tại thủ đô Doha (Qatar), lãnh đạo 11 nước phương Tây và Arập đã nhất trí viện trợ khẩn cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tai Syria.
Như vậy, việc Nga đưa ra chứng về việc quân nổi dậy Syria có sử dụng vũ khí hóa học có thể trở thành cái cớ để sắp tới sẽ có thêm nhiều nước chính thức tham gia vào cuộc chiến ở Syria.
Khi đó, cuộc nội chiến ở Syria sẽ không chỉ còn là vấn đề của phe nổi dậy với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa mà sẽ trở thành cuộc đối đầu căng thẳng của các nước lớn.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.