Khói lửa xung đột bốc lên từ làng Jubata al-Khashab, miền nam Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu trên sóng Đài Tiếng nói nước Nga, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga Vladimir Kozin nhận định việc Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria đồng nghĩa với việc Washington không muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Theo ông Kozin, Mỹ không tin các phiến quân có thể đối phó được với lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Vì vậy, Washington quyết định cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria trong bối cảnh diễn biến quân sự-chính trị tại đây đang có xu hướng hình thành nhiều nhóm phiến quân.
Các lô hàng vũ khí đầu tiên của NATO - do Qatar, Arập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ đảm trách - đã tới Syria. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan Mỹ và Pháp cũng đang huấn luyện cho quân nổi dậy Syria.