Bản báo cáo dài 9 trang của IAEA cho thấy Iran đang thúc đẩy các hoạt động làm giàu uranium ở mức độ cao hơn và không chịu giải đáp những nghi vấn của IAEA về những dấu hiệu quân sự hoá trong chương trình hạt nhân cũng như các hoạt động hạt nhân bí mật của nước này. Theo đó, Tehran đã lắp đặt thêm 164 máy ly tâm nhằm làm giàu uranium ở cấp độ tinh chế cao hơn mặc dù những máy này chưa được đưa vào hoạt động.
Ngoài ra, kho dự trữ nhiên liệu hạt nhân của Iran còn tăng lên 2,4 tấn. Trước đó hồi đầu tháng này, Iran đã ký kết một thoả thuận với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển 1,2 tấn uranium đã làm giàu ra nước ngoài để đổi lấy nhiên liệu. Đây được xem là một động thái nhằm làm giảm tình hình căng thẳng giữa Iran với phương Tây. Tuy nhiên, nếu Iran có chuyển 1,2 tấn uranium ra nước ngoài theo thoả thuận trên thì bây giờ nước này vẫn còn đủ nhiên liệu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Đề cập đến bản báo cáo mới của IAEA, Mỹ cho rằng bản báo cáo đó đã chứng tỏ Tehran từ chối tuân theo các yêu cầu của quốc tế nhằm tiến tới các cuộc đàm phán. "Iran tiếp tục không thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và thiếu hợp tác với IAEA", phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Nhà Trắng Mike Hammer cho biết.
Với hành động được xem là đầy thách thức này, Mỹ cho rằng các nước không nên đánh giá cao thoả thuận hạt nhân giữa Iran với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ mà thay vào đó tập trung vào việc đưa ra các biện pháp mới nhằm trừng phạt Iran.