Ngoài 16 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M142 HIMARS đã được Mỹ gửi tới Ukraine, đi kèm 3 đơn vị M270 MLRS vừa nhận từ Anh, và 6 tổ hợp M270 khác đang chờ bàn giao, hỏa lực chi viện của Ukraine sẽ còn tăng đáng kể.

Quân đội Ukraine sẽ nhận thêm ít nhất 25 - 30 tổ hợp vũ khí như vậy từ Mỹ, tăng số lượng MLRS dẫn đường lên đến 50 - 60 đơn vị. Điều này được công bố bởi người đứng đầu Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Adam Smith.

Theo ông Smith, Mỹ vẫn chưa thể nêu chính xác số lượng các hệ thống M142 HIMARS và M270 MLRS sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ có thể đã khiến Ukraine cảm thấy yên tâm.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nhiều đơn vị HIMARS nhất có thể. Thực tế không phải là nước Mỹ chỉ có 50 hệ thống như vậy trong kho vũ khí của mình. Tôi nghĩ bây giờ mục tiêu là đạt số lượng từ 25 - 30 bệ phóng tên lửa".

"Đây sẽ là sự kết hợp giữa M142 HIMARS và một số hệ thống MLRS từ Vương quốc Anh và những nơi khác. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nhiều nhất có thể. Tuy nhiên cần lưu ý, việc lắp ráp và bàn giao 50 hoặc 60 hệ thống sẽ rất khó khăn".

"Mặc dù vậy, chúng tôi muốn đạt đến con số 25 hoặc 30 trong tương lai gần và cung cấp càng nhiều đạn tên lửa cho các hệ thống này càng tốt”, ông Adam Smith - người đứng đầu Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ nhấn mạnh.

Trên thực tế, Mỹ đang xem xét khả năng tăng số lượng các hệ thống M142 và M270 được gửi tới Ukraine lên 2,5 - 3 lần, theo lý thuyết sẽ cho phép ít nhất 300 tên lửa tấn công đồng thời các mục tiêu, đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Nga.

Hiện nay chỉ với một lượng nhỏ các hệ thống M142 HIMARS và M270 MLRS nhưng cục diện chiến trường đã bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine, khi họ đủ khả năng tung đòn tấn công chính xác ngoài tầm bắn của pháo binh Nga.

Những hệ thống MLRS do Mỹ, Anh chuyển giao đang được Quân đội Ukraine sử dụng tích cực trong việc đốt cháy các kho đạn của Nga ở hậu phương, khiến tần suất hoạt động của pháo binh Nga thời gian qua giảm sút đáng kể.

Hiện tại Moskva vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn vũ khí này, bao gồm cả định vị xe mang phóng tự hành nhằm tiêu diệt từ xa, hay chỉ đơn giản là đánh chặn những tên lửa đã được phóng đi.

Nếu số lượng M142 HIMARS và M270 MLRS trong tay Quân đội Ukraine tăng lên 50 - 60 tổ hợp, thậm chí Lực lượng vũ trang Nga còn có nguy cơ phải đổi từ tấn công sang phòng thủ khi bị áp đảo về hỏa lực chính xác.

Bên cạnh đó, Nga còn lo ngại khả năng Mỹ sẽ cung cấp cho phía Ukraine cả tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS, bất chấp việc Washington khẳng định việc làm trên chưa có trong kế hoạch của họ.

Những hệ thống pháo phản lực dẫn đường và lựu pháo tự hành phương Tây cung cấp cho Ukraine đã chứng minh hiệu quả của vũ khí chính xác cao, khi có thể chế áp một quân đội có quy mô lớn hơn nhiều nhưng trang bị lạc hậu.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: https://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3535597