Tòa nhà Watergate được đem bán sau khi chủ nhân của nó là Monument Realty, một công ty bất động sản ở Washington, không trả được số nợ còn tồn đọng 40 triệu USD. Thông báo tịch biên tài sản để thế nợ nếu không hoàn trả số nợ trong 30 ngày, được gửi tới Monument Realty hồi tháng trước, đã hết hạn hôm thứ 5 tuần trước. Khách sạn gồm 250 phòng có hướng nhìn ra sông Potomac và khu biệt thự chính nằm liền kề với Trung tâm trình diễn nghệ thuật Kennedy, dự kiến sẽ có giá thấp hơn 45 triệu USD mà Monument Realty đã trả để mua nó hồi năm 2004.
Monument Realty đã đóng cửa khách sạn năm 2007 để chuẩn bị cho kế hoạch cải tạo Watergate thành khách sạn hạng sang nhưng đã không trả được thuế bất động sản từ năm ngoái do tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers Holdings Inc, một đối tác và nhà đầu tư của khách sạn, tuyên bố phá sản. Các quan chức của Monument Realty cho hay, cách đây 2 tuần họ đã hi vọng có thể thương lượng về các điều khoản mới với bên cho thuê đất nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại. Giờ đây, một vài hãng bất động sản tỏ ra quan tâm tới việc mua lại Watergate, trong đó có một chuỗi khách sạn sang trọng từ Trung Đông và một công ty khách sạn từ London, Anh. Theo các chuyên gia, nếu ai đó mua được khách sạn với giá dưới 40 triệu USD thì người đó cũng phải chi thêm 100 triệu USD nữa để cải tạo toàn bộ khu nhà do khách sạn không được "chăm sóc" trong nhiều năm.