Mỹ chưa thể 'gỡ rào' vũ khí cho Ukraine

12:00' 17-09-2024
Washington khẳng định chưa thay đổi quan điểm cấm Kiev dùng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

"Chưa có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về cung cấp năng lực tấn công tầm xa để Ukraine sử dụng trong lãnh thổ Nga. Đừng kỳ vọng có thông báo quan trọng nào về vấn đề này", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo hôm 13/9.

Tuyên bố được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp nhau tại Washington, nhằm thảo luận khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Washington tới nay chưa bật đèn xanh cho Kiev dùng vũ khí Mỹ để làm việc này, do lo ngại leo thang căng thẳng với Moskva.

Phát ngôn viên Kirby nhấn mạnh Nhà Trắng "quan tâm nghiêm túc" đến cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về kịch bản phương Tây gỡ bỏ rào cản vũ khí cho Ukraine, dù cho rằng đây không phải quan điểm mới.

"Đây không phải lần đầu chúng tôi nghe thấy những tuyên bố như vậy. Ông ấy đã chứng minh khả năng hành động quyết liệt, nên chúng tôi xem xét bình luận đó một cách nghiêm túc", quan chức Nhà Trắng nói thêm.

Lữ đoàn Pháo binh Dã chiến số 17 Mỹ khai hỏa tên lửa ATACMS từ pháo HIMARS tháng 7/2023. Ảnh: US Army

Tổng thống Putin ngày 12/9 tuyên bố Ukraine dùng vũ khí tầm xa phương Tây tập kích sâu vào lãnh thổ Nga đồng nghĩa với "các nước thành viên NATO, gồm Mỹ và các nước châu Âu, đang bước vào cuộc chiến với Nga".

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia sau đó cũng cảnh báo động thái gỡ rào vũ khí phương Tây sẽ dẫn đến "cuộc chiến công khai" giữa Nga và NATO.

"Chỉ có binh sĩ NATO mới có thể thiết lập đường bay cho các tên lửa đó, lính Ukraine không làm được điều này. Đây không đơn thuần chỉ là cho phép Ukraine tập kích Nga bằng vũ khí tầm xa, mà là phương Tây đưa ra quyết định tấn công mục tiêu nào", ông nhấn mạnh.

Ukraine muốn sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ một cách linh hoạt hơn, nhằm tấn công các sân bay và mục tiêu quân sự của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Washington hiện chỉ cho phép Kiev tấn công các mục tiêu Nga ở những khu vực do Moskva kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine, cùng một số khu vực gần biên giới liên quan trực tiếp đến hoạt động chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/9 cho rằng phương Tây chậm gỡ bỏ rào cản đã tạo điều kiện để Nga dịch chuyển các mục tiêu quân sự của mình lùi về sâu hơn.

Mỹ, Anh đã lần lượt chuyển giao cho Ukraine hai loại vũ khí tầm xa là tên lửa đạn đạo ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow. Vì dòng Storm Shadow có chứa linh kiện do Mỹ sản xuất, London sẽ cần được Washington chấp thuận nếu muốn cho phép Kiev dùng loại tên lửa này để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-tuyen-bo-chua-go-rao-vu-khi-cho-ukraine-4792728.html