Tàu chiến Mỹ hoạt động ở các vùng biển gần Syria sẵn sàng cho một cuộc tấn công quân sự (Nguồn: AFP)
Ngày 9/9, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, bà Susan Rice cho biết Washington cần tấn công Syria để phát đi thông điệp tới Iran về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.
Phát biểu tại Quỹ nước Mỹ Mới, bà Rice nêu rõ: "Chúng ta không thể cho phép những kẻ khủng bố quyết tâm hủy diệt, hoặc một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, hoặc một nước Iran tham vọng sở hữu hạt nhân, được tin rằng chúng ta từ bỏ quyết tâm thực hiện những lời cảnh báo lâu nay".
Bà Rice cũng nói rằng Mỹ có ý định tiếp tục hối thúc tổ chức hội nghị hòa bình về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva sau khi Mỹ tấn công hạn chế vào Syria.
Hiện các hành động quân sự này đang được Quốc hội Mỹ xem xét. Ngoài ra, bà cũng khẳng định bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào Syria đều không phải "một cuộc chiến tranh mới".
Cùng ngày, Mỹ cho biết đã có thêm 14 nước và vùng lãnh thổ đã ký vào danh sách ủng hộ "phản ứng mạnh mẽ của quốc tế" về cái mà Nhà Trắng gọi là Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Danh sách trên được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Nga hồi tuần trước và ban đầu gồm có 10 nước với Mỹ.
Theo Washington, thêm 14 nước và vùng lãnh thổ là Đức, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Maroc, Kosovo, Albania, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Honduras, Hungary, Latvia, Litva và Romania đã đăng ký vào danh sách trên.
Tuyên bố này cho hay: "Chúng tôi kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ của quốc tế với sự vi phạm nghiêm trọng luật lệ và đạo đức quốc tế nhằm gửi một thống điệp rõ ràng rằng sự tàn bạo này sẽ không bao giờ có thể lặp lại".
Tuy nhiên, danh sách trên không đề cập rõ ràng đến việc sử dụng vũ lực, điều mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đe dọa tiến hành nhằm vào chính quyền Syria.
Ngày 9/9, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, bà Susan Rice cho biết Washington cần tấn công Syria để phát đi thông điệp tới Iran về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.
Phát biểu tại Quỹ nước Mỹ Mới, bà Rice nêu rõ: "Chúng ta không thể cho phép những kẻ khủng bố quyết tâm hủy diệt, hoặc một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, hoặc một nước Iran tham vọng sở hữu hạt nhân, được tin rằng chúng ta từ bỏ quyết tâm thực hiện những lời cảnh báo lâu nay".
Bà Rice cũng nói rằng Mỹ có ý định tiếp tục hối thúc tổ chức hội nghị hòa bình về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ tại Geneva sau khi Mỹ tấn công hạn chế vào Syria.
Hiện các hành động quân sự này đang được Quốc hội Mỹ xem xét. Ngoài ra, bà cũng khẳng định bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào Syria đều không phải "một cuộc chiến tranh mới".
Cùng ngày, Mỹ cho biết đã có thêm 14 nước và vùng lãnh thổ đã ký vào danh sách ủng hộ "phản ứng mạnh mẽ của quốc tế" về cái mà Nhà Trắng gọi là Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Danh sách trên được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Nga hồi tuần trước và ban đầu gồm có 10 nước với Mỹ.
Theo Washington, thêm 14 nước và vùng lãnh thổ là Đức, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Maroc, Kosovo, Albania, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Honduras, Hungary, Latvia, Litva và Romania đã đăng ký vào danh sách trên.
Tuyên bố này cho hay: "Chúng tôi kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ của quốc tế với sự vi phạm nghiêm trọng luật lệ và đạo đức quốc tế nhằm gửi một thống điệp rõ ràng rằng sự tàn bạo này sẽ không bao giờ có thể lặp lại".
Tuy nhiên, danh sách trên không đề cập rõ ràng đến việc sử dụng vũ lực, điều mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đe dọa tiến hành nhằm vào chính quyền Syria.