Mỹ 'bắn sạch tên lửa đạn đạo tầm ngắn' do xung đột với Iran
Thông tin được ba nguồn giấu tên am hiểu tình hình tiết lộ cho Reuters hôm 4/8, dù số lượng tên lửa dự trữ còn lại không được công bố. Kho tên lửa hành trình Tomahawk cũng sụt giảm đáng kể và chỉ còn hơn 50%, so với thống kê hơn 70% được truyền thông Mỹ công bố hồi tháng 4.
Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) được tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển nhằm thay thế dòng ATACMS cũ hơn.
Mỗi quả PrSM mang được đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg và tầm bắn trên 500 km. Nó có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả. Phiên bản tiếp theo của PrSM dự kiến đạt tầm bắn khoảng 1.000 km, xa gấp đôi bản gốc.
Lục quân Mỹ đặt mua 240 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Không rõ Lockheed Martin đã bàn giao bao nhiêu quả đạn trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2.
Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ, hồi tháng 4 tiết lộ nước này đã dùng hết kho tên lửa PrSM ngay trong giai đoạn đầu xung đột Trung Đông.
Tên lửa PrSM khai hỏa trong cuộc thử nghiệm tại bang California, Mỹ hồi tháng 3/2025. Ảnh: US Army
Hàng loạt nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cùng ngày tiết lộ với CNN rằng quân đội Mỹ đã tiêu hao gần 80% tên lửa của Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) và gần 50% đạn Patriot được tích trữ trước xung đột. Đây lần đầu xuất hiện thông tin cho thấy các tổ hợp THAAD Mỹ đã gần cạn tên lửa đánh chặn.
Một nguồn tin mô tả số lượng tên lửa phòng không dự trữ hiện nay đã "thấp đến mức nguy hiểm".
"Thiếu tên lửa đánh chặn đồng nghĩa với những đòn tấn công thông thường có thể phản tác dụng, khi lượng lớn máy bay không người lái (UAV) đối phương vượt qua được hệ thống phòng không. Các đòn đánh ăn miếng trả miếng sẽ không bao giờ chấm dứt được tình trạng này", một người nói.
Các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh cũng bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu các hệ thống phòng không sẽ ảnh hưởng tới khả năng đánh chặn những đòn tập kích trả đũa từ Tehran trong trường hợp Tổng thống Donald Trump quyết định leo thang xung đột, một số quan chức Mỹ cho hay.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định "quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới, sở hữu mọi thứ cần thiết để hành động vào thời gian và địa điểm mà Tổng thống Trump chọn".
Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố quân đội Mỹ "có thừa đạn dược và nguồn dự trữ để đáp ứng mọi mục tiêu chiến lược của Tổng thống Trump, thậm chí hơn thế nữa".
Trong nghiên cứu công bố ngày 27/7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết quân đội Mỹ hiện còn không quá 827 tên lửa Patriot và 278 quả đạn THAAD trong kho dự trữ. Con số này vào ngày 8/4, thời điểm Mỹ ngừng bắn với Iran, lần lượt là 1.030 và 232-262 quả. Trước khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ sở hữu 2.330 tên lửa Patriot và 452 quả THAAD.
Các nguồn tin cho biết tình trạng thiếu hụt đạn dược, cùng thông tin tình báo đánh giá về tác động tiêu cực nếu tấn công hạ tầng trọng yếu của đối phương, đã khiến những cố vấn theo đường lối cứng rắn nhất của Tổng thống Donald Trump ngừng thúc đẩy tiến hành chiến dịch tập kích quy mô lớn chưa từng thấy nhằm Iran.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết ông đã "bật đèn xanh" cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiến hành kế hoạch tập kích vào ngày 31/7. Tuy nhiên, ông rút lại quyết định sau khi thảo luận với các đồng minh ở Trung Đông, cũng như lắng nghe những cảnh báo từ Iran.
Ngoài tình trạng cạn kho tên lửa, các tổ hợp THAAD Mỹ triển khai ở Trung Đông cũng bị Iran tập kích ngay trong những ngày đầu xung đột, khiến ít nhất 4 "radar mắt thần" AN/TPY-2 bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nặng.
Thiệt hại với mạng lưới THAAD khiến gánh nặng phòng thủ tên lửa đạn đạo chuyển sang các tổ hợp Patriot có tính năng thua kém hơn nhiều. Các tàu khu trục trang bị lá chắn Aegis cũng có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng bị hạn chế do không thể triển khai ở vịnh Ba Tư.
Theo CNN, lo ngại dai dẳng về kho dự trữ vũ khí "làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt đạn dược", cũng như đặt ra câu hỏi về khả năng của Mỹ duy trì chiến dịch tấn công Iran trong thời gian dài.
Nhiều chuyên gia đánh giá tình trạng này có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của quân đội Mỹ trong những xung đột tiềm tàng với đối thủ ngang tầm, thậm chí là các bên được đánh giá là có sức mạnh kém hơn.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-ban-sach-ten-lua-dan-dao-tam-ngan-do-xung-dot-voi-iran-5105319.html