Nên chúc mừng Dortmund bởi chiến thắng trước một Arsenal đạt phong độ rất cao. Tuy nhiên, thầy trò Arsene Wenger đã có thể thắng nếu họ không phạm những sai lầm chết người.

Nỗ lực quá sức và mệt nhọc

Arsenal đã bước vào trận đấu với Dortmund theo đúng cách mà họ giỏi nhất: kiểm soát bóng và chờ cơ hội. Đây cũng là chiến thuật được những đội bóng hàng đầu châu lục sử dụng, ví như Barca hay Bayern Munich. Sự thật, họ đã thành công phần nào trong ý đồ của mình, Arsenal đã sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng cả trận là 58%. Song, kết quả cuối cùng lại không như ý của họ.

Chỉ Ozil và Giroud thôi thì chưa đủ

Không giống như khi đối đầu với những CLB yếu, Arsenal hầu như không thể giữ được bóng ở khu vực giữa sân. Mỗi lần bóng tìm đến một cầu thủ áo đỏ, ít nhất hai cầu thủ áo vàng lập tức áp sát, khóa mọi hướng triển khai bóng.

Vì lẽ đó, Arsenal không thể thực hiện được ý đồ. Đúng như Arsene Wenger thừa nhận sau trận đấu, các cầu thủ Arsenal chuyền bóng không đủ nhanh để khiến đối thủ bị cuốn vào lối chơi của họ. Do đó, họ càng lúc càng chậm lại và bế tắc. Xem Arsenal cố gắng chuyền bóng ở phần sân nhà và ở giữa sân chẳng khác gì chứng kiến một người không biết bơi cố gắng vùng vẫy cho khỏi chết đuối.

Câu hỏi về cách sắp xếp đội hình

Trên lý thuyết, Arsenal vào sân với sơ đồ 4-2-3-1 với một trung phong là Olivier Giroud và ba tiền vệ hỗ trợ. Thực tế, cách thức Wenger lựa chọn cầu thủ để xếp vào sơ đồ nói trên có khá nhiều vấn đề.

Hầu hết CĐV đều hi vọng Mesut Ozil sẽ tỏa sáng trước Dortmund. Nói cho cùng, đó là lý do anh được mang về Emirates: Arsenal cần một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu đủ sức tạo nên sự khác biệt trước những đối thủ lớn. Tuy vậy, Ozil đã gây thất vọng trước đại diện nước Đức. Nguyên nhân chính là bởi anh không được đặt vào vị trí sở trường. Trong hiệp một, tiền vệ mang áo số 11 thường xuyên xuất hiện ở hàng lang trái, và anh chuyển sang hoạt động ở bên phải trong hiệp 2. Mặc dù vẫn chơi khá tốt ở hai cánh, anh vẫn nên được bố trí ở giữa sân.

Hàng thủ non yếu trước những pha tấn công mạnh mẽ từ Dortmund

Đặt Ozil ở hành lang có lẽ là giải pháp tình thế của Wenger, bởi Arsenal đang thiếu một tiền vệ chạy cánh thực sự. Chấn thương của Theo Walcott và Podolski khiến The Gunners không có cầu thủ nào đủ tốc độ để băng lên ở hai biên và tung ra những quả tạt chuẩn xác. Có lẽ, thay vì bố trí Rosicky ở giữa sân, Wenger nên trả anh về với vai trò cầu thủ chạy cánh nhằm tạo ra nhiều mối đe dọa hơn cho khung thành của Dortmund (bàn thắng duy nhất của Arsenal đến từ một quả tạt).

Trong khi Ramsey mắc lỗi chết người dẫn đến bàn thua đầu tiên cho Arsenal, người đá cặp tiền vệ trung tâm với anh là Arteta cũng không thể hiện được nhiều. Đây không phải là lỗi của Wenger khi Arsenal không thể đưa vào sân một tiền vệ phòng ngự thực thụ (do Flamini dính chấn thương). Song, là bộ não của đội bóng, ông cũng thất bại trong việc tìm kiếm giải pháp ngăn chặn Dortmund từ giữa sân.

Thất bại đã đưa Arsenal trở lại mặt đất. Việc cần thiết lúc này đối với Wenger và học trò là rút ra những bài học. Họ vẫn còn không ít cơ hội để tiến xa tại đấu trường Champions League nếu có thể đứng dậy sau cú vấp ngã.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm