Có khoảng 1/3 trong tổng số 281 thi thể bao gồm cả người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ em đã được ướp trước khi chôn, 100 thi thể khách được bảo quản theo cách tự nhiên.
Một số xác ướp được tìm thấy vẫn trong tư thế cầu nguyện.
Theo nhận định của cơ quan quản lý khảo cổ Emilia Romagna, đây là một phát hiện vô cùng độc đáo, những người này sống vào khoảng giữa thế kỷ XVI – XVIII.
Một số xác ướp được tìm thấy vẫn còn nguyên da, gân và tóc, có xác ướp vẫn trong tư thế cầu nguyện. Tất cả họ đều mặc quần áo bằng vải bông, lanh với những họa tiết trang trí đơn giản ở cổ tay và cổ áo, đi tất dày và choàng khăn.
Xung quanh các xác ướp, các nhà khảo cổ cũng phát hiện thấy nhiều vật dụng được chôn kèm như nhẫn, dây chuyền, huy hiệu tôn giáo, thậm chí cả thánh giá bằng các vật liệu như vàng, bạc, gỗ hay đá. Một số xác chuột cũng được tìm thấy, được cho là đã chết do hít phải khí độc thoát ra từ hầm xác ướp.
Giải thích việc các xác ướp bị xếp chồng, các nhà nghiên cứu cho rằng các xác chết đã được thả từ trên cao xuống, do đó bị chồng chéo và tạo thành hình kim tự tháp.
Hiện một số xác ướp đã được trưng bày trong nhà thờ, một số khác được chuyển về phòng thí nghiệm ở Ravenna để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn lối sống, chế độ ăn uống, bệnh tật của nhóm người này.
Hồng Duyên