Melbourne: Nón làm mát giúp ngăn rụng tóc ở bệnh nhân ung thư
21:00' 17-02-2017
Được biết, nón làm mát có giá khoảng $40,000.
Kathy Bell. Photo: Jason South
Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hồi năm 2015, cô Kathy Bell không muốn nhìn thấy mình như một người bệnh ở trong gương và đón nhận ánh mắt thương hại của người khác đối với một bệnh nhân ung thư.
Do đó, cô đã quyết định làm tất cả mọi thứ có thể để duy trì vẻ ngoài bình thường của mình.
Cô có chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, làm việc khi có năng lượng, và thử áp dụng phương pháp làm mát da đầu để ngăn rụng tóc do hóa trị tại bệnh viện Epworth hospital.
Photo: theage.com.au
Mỗi lần hóa trị, cô được cho đội một chiếc nón làm mát trong vòng bốn giờ đồng hồ.
Để giảm cảm giác khó chịu khi đội chiếc nón, cô được cho uống thuốc an thần trước khi điều trị, đắp chăn ấm và đọc một quyển sách nhiều màu sắc.
Nghiên cứu mới đây cho thấy cô Bell là một bệnh nhân may mắn. Cô là một trong khoảng 50% bệnh nhân thích ứng tốt với phương pháp điều trị làm mát da đầu để ngăn rụng tóc - một trong những tác dụng phụ đáng buồn nhất của phương pháp hóa trị liệu.
Hai nghiên cứu về phương pháp điều trị làm mát da đầu được công bố hôm thứ Tư 15/2 cho thấy tỷ lệ thành công ở bệnh nhân ung thư vú ở Mỹ là từ 51-66%.
Phương pháp điều trị được coi là thành công nếu bệnh nhân giảm rụng tóc 50%.
Mặc dù phương pháp điều trị làm mát da đầu có tác dụng phụ là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và loét da, song một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân áp dụng phương pháp điều trị này có tỷ lệ cảm thấy không hài lòng với cơ thể của họ sau khi hóa trị thấp hơn.
Hai nghiên cứu này được tài trợ bởi các công ty sản xuất nón làm mát và dựa theo một nghiên cứu nhỏ của Úc với 10 bệnh nhân tại bệnh viện Cabrini Hospital ở Melbourne.
Nghiên cứu này cho thấy 12% bệnh nhân sử dụng phương pháp điều trị làm mát da đầu không còn rụng tóc, 23% rụng tóc tối thiểu và 65% rụng tóc vừa phải.
Các công ty sản xuất nón làm mát cho biết chúng có tác dụng làm giảm lượng máu lưu thông đến các nang lông bằng cách phân chia tế bào nhanh chóng.
Thế nhưng, điều này làm dấy lên lo ngại phương pháp điều trị làm mát da đầu có thể khiến tế bào ung thư lan rộng.
Trong năm 2011, các bác sĩ ở Canada cho biết hai người phụ nữ bị ung thư vú có sử dụng phương pháp điều trị làm mát da đầu đã bị chẩn đoán ung thư di căn sang da đầu sau lần điều trị đầu tiên.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng phương pháp điều trị làm mát da đầu không phải là nguyên nhân gây ra điều này.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)